Bóng đá Việt Nam đạt thành tựu gì dưới thời cố chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng?

19/06/2022 08:06 GMT+7

Sự ra đi của nguyên chủ tịch VFF Bóng đá Việt Nam Lê Hùng Dũng không còn nữa">Lê Hùng Dũng để lại sự tiếc nuối lớn với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, bởi ở nhiệm kỳ của ông, những thành tựu của các cấp đội tuyển quốc gia đạt được là vô cùng đáng chú ý.

Nguyên chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hùng Dũng từ trần đã khiến nhiều người bàng hoàng. Trong suốt nhiệm kỳ lãnh đạo của mình, ông Dũng đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét bằng tính cách mạnh mẽ, quyết liệt trong xử lý công việc. Nhiều vấn đề gai góc của bóng đá Việt Nam như V.League, trọng tài, đội tuyển quốc gia, vấn đề nhân sự như HLV, cầu thủ trên đội tuyển, … đều được ông Dũng mạnh tay xử lý, để từ đó tạo nền tảng cho sự thành công như giai đoạn hiện tại.

Ông Lê Hùng Dũng còn được biết đến với tư cách Chủ tịch HĐQT Eximbank (từ 2010) và Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (SJC). Ở đại hội VFF nhiệm kỳ VII năm 2013, ông Lê Hùng Dũng là ứng cử viên duy nhất cho ghế chủ tịch và được Đại hội thông qua với số phiếu đạt 96,7%, qua đó trở thành doanh nhân đầu tiên trong lịch sử giữ chức Chủ tịch VFF.

Trước đó tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông giữ vai trò Phó chủ tịch Phụ trách Tài chính VFF khóa 5 (2005-09), khóa 6 (2009-13). Ông Dũng là người trực tiếp đàm phán đưa Olympic Brazil đến Việt Nam du đấu vào năm 2008, góp phần vào các chuyến đi của Arsenal, Man City đến Việt Nam giao hữu, mở rộng việc hợp tác đào tạo, tổ chức các giải bóng đá trẻ; khuyến khích việc cho ra đời nhiều trung tâm đào tạo bóng đá trẻ mới.

Cũng trong nhiệm kỳ làm chủ tịch VFF khóa VII, ông Lê Hùng Dũng đã mời được ông Đoàn Nguyên Đức (chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai) về làm phó chủ tịch phụ trách tài chính. Năm 2017, ông Trần Quốc Tuấn, ông Đoàn Nguyên Đức đã sang Hàn Quốc đàm phán và đưa HLV Park Hang-seo về dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.

Về thành tích, trong 4 năm nhiệm kỳ khóa VII, bóng đá Việt Nam lần đầu tiên chứng kiến đội tuyển giành vé dự World Cup. Đội U.19 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn đoạt vé dự FIFA U.20 World Cup 2017 tại Hàn Quốc, sau khi vào bán kết Giải U.19 Châu Á 2016. Còn tuyển futsal Việt Nam cũng đoạt vé dự FIFA futsal World Cup 2016, sau khi đánh bại tuyển Nhật Bản ở giải futsal vô địch Châu Á. Đội tuyển U.23 Việt Nam làm nên lịch sử khi vào đến chung kết giải U.23 châu Á 2018, trước khi đội tuyển quốc gia có lần thứ 2 đăng quang đấu trường khu vực tại AFF Suzuki Cup năm 2018.

Với đội tuyển nữ, sau khi VFF trao cơ hội cho HLV Mai Đức Chung, tuyển nữ Việt Nam đã trở lại vị thế số 1 khu vực, với việc lọt vào bán kết ASIAD 2014, đoạt huy chương vàng SEA Games 2017.

Có thể nói, nhiệm kỳ của nguyên chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng là bàn đạp để mở ra một kỷ nguyên mới cho bóng đá Việt Nam. Từ việc chú trọng đào tạo trẻ, cải thiện chất lượng giải đấu quốc nội, đến đầu tư nguồn lực cho các cấp đội tuyển quốc gia, những vấn đề nổi cộm nhất của bóng đá nước nhà đều được ông Dũng mạnh tay giải quyết để hướng tới những mục tiêu xa hơn trong tương lai.

Sự có mặt của ông Lê Hùng Dũng là niềm tự hào của VFF nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung. Giờ đây, bóng đá Việt Nam có những bước phát triển đầy triển vọng và ổn định ở các cấp độ. Sự ra đi của ông Lê Hùng Dũng để lại sự tiếc thương lớn với người thân và gia đình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.