Bóng đá Việt Nam - Cơ hội và thách thức World Cup 2026: Không được phép sơ sẩy

Quốc Việt
Quốc Việt
30/08/2023 07:00 GMT+7

Mặt trận chính của HLV Troussier sẽ là vòng loại World Cup 2026 khi đội tuyển VN do ông dẫn dắt phải đối đầu với thách thức từ các đối thủ lẫn cuộc cách mạng về lối chơi mà ông đang áp dụng.

TÍNH TOÁN KỸ ĐỂ ĐẠT ĐIỂM RƠI PHONG ĐỘ

Tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026, đội tuyển VN rơi vào bảng F cùng đội Iraq, Philippines và đội thắng trong trận play-off giữa Indonesia - Brunei. Sau khi đã lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022, thì việc vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2026 sẽ là nhiệm vụ bắt buộc của HLV Philippe Troussier.

Thành phần đối thủ ở bảng F hình thành một cục diện rất nhiều cạm bẫy. Nên nhớ, trong số các ông lớn của bóng đá Đông Nam Á, đội tuyển VN có dấu hiệu thiếu sự ổn định vì đang trong thời kỳ quá độ để thích ứng với triết lý mới của HLV Troussier. Nhà cầm quân 68 tuổi chia sẻ: "Với thể thức mở rộng của vòng loại World Cup 2026, các nước nhóm đầu Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia, Malaysia hay Philippines đều có quyền đặt tham vọng đi sâu, ít nhất là vượt qua vòng loại thứ 2. Các đội đều có mục tiêu riêng, gồm cả những cái tên mà chúng ta thường đánh giá không cao như Philippines. Đội tuyển Philippines tham dự vòng loại World Cup 2026 sẽ có nhiều cái tên mới, khác hẳn thành phần dự SEA Games. Danh sách tập trung đội tuyển quốc gia của Philippines trong tháng 9 đã không có cầu thủ nào đá trong nước. Tôi muốn nhấn mạnh, không trận nào ở vòng loại thứ 2 là dễ dàng, nên đội tuyển VN phải chuẩn bị kỹ hơn để có điểm rơi tốt nhất cho trận gặp Philippines ở Manila vào ngày 6.11 tới".

Bóng đá Việt Nam - Cơ hội và thách thức World Cup 2026: Không được phép sơ sẩy - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam sẽ đá giao hữu với đội U.21 Palestine ngày 11.9 tại sân Thiên Trường

Bóng đá Việt Nam - Cơ hội và thách thức World Cup 2026:Không được phép sơ sẩy - Ảnh 1.

Đội tuyển VN quyết tâm nắm bắt cơ hội

Minh Tú

Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) và nhà cầm quân người Pháp đều hiểu rõ áp lực sẽ rất nặng, nhất là khi "Phù thủy trắng" kiên định nói không với phương thức tập trung dài hạn trước kia, để hòa chung với xu thế tập trung ngắn hạn của bóng đá thế giới. Ông và VFF đã có sự linh hoạt, thích ứng với điều kiện đặc thù của VN khi cả 3 lần tập trung đội tuyển VN đều sử dụng công thức "vừa xay lúa, vừa ẵm em": tập cùng đội U.23 VN. Ông Troussier nhấn mạnh một số thời điểm tập trung ở các kỳ FIFA Days vào tháng 6, tháng 9, tháng 10.2023, chưa phải là đội tuyển VN mạnh nhất. "Bộ mặt thật" sẽ chỉ lộ diện ở đợt tập trung vào tháng 11 tới, khi chúng ta chính thức bước vào vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Đội tuyển sẽ có 4 trận giao hữu để thử lửa và giúp HLV Troussier tìm ra được đội hình tối ưu, gồm trận gặp Palestine (11.9), gặp đội Trung Quốc ngày 10.10, gặp đội Uzbekistan ngày 13.10 và gặp đội Hàn Quốc do HLV Klinsmann - cựu danh thủ Đức dẫn dắt, vào ngày 17.10.

HLV Philippe Troussier: ‘Có khoảng 60 cầu thủ cạnh tranh vị trí tại đội tuyển Việt Nam’

THÍCH ỨNG LINH HOẠT ĐỂ TĂNG TỐC

Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận định: "Đội tuyển VN đang đứng trước chiến dịch vòng loại thứ 2 World Cup 2026 tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, bởi khi cánh cửa đến World Cup 2026 mở rộng cũng kích thích rất nhiều đối thủ khác cùng chạy đua. Hãy nhìn Qatar, UAE, Uzbekistan… đầu tư mạnh mẽ như thế nào, nhất là cách Uzbekistan chủ động nhận gần hết các giải đấu trẻ AFC cho thấy tham vọng và tầm nhìn của họ.

Bóng đá Việt Nam - Cơ hội và thách thức World Cup 2026: Không được phép sơ sẩy - Ảnh 4.

Thủ môn Văn Lâm vẫn là sự lựa chọn tốt

Tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026, chúng ta sẽ phải đối đầu với đội tuyển Iraq chưa bao giờ là đối thủ dễ dàng, chưa kể đội tuyển Philippines sẽ mang đến lực lượng mạnh nhất, không thua gì một đội bóng châu Âu. Sẽ rất khó tin để Brunei có thể chặn bước người Indonesia ở vòng play-off. Nếu Indonesia đánh bại Brunei, họ sẽ trở thành đối thủ thứ 3 của đội VN tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Tại vòng loại World Cup 2022, đội tuyển VN là đội duy nhất của khu vực Đông Nam Á lọt vào đến vòng loại thứ 3 World Cup 2022 - thành tích xuất sắc này sẽ khiến chúng ta trở thành mục tiêu mà mọi đối thủ đều muốn đánh bại. Mỗi bước đi sẽ rất khó khăn như trên băng mỏng".

Bóng đá Việt Nam - Cơ hội và thách thức World Cup 2026: Không được phép sơ sẩy - Ảnh 5.

Văn Quyết trở lại đội tuyển

Gần nhất, HLV Troussier cho biết đã sàng lọc từ 100 cái tên trẻ nhất từ 17 tuổi và lớn nhất là 28 tuổi xuống còn 60 cầu thủ để tiếp tục kiểm tra, đánh giá trong 2 kỳ FIFA Days tháng 9 và 10. Có thể nói, bằng cách tạo ra cuộc cạnh tranh có lẽ là chưa từng có tiền lệ trong lịch sử các đội tuyển VN (có thời điểm gần 60 cầu thủ tập trung cùng lúc), HLV Troussier đang dốc sức tận dụng triệt để tiềm năng của bóng đá VN, để phục vụ mục tiêu vĩ đại là giành vé đi VCK World Cup 2026. Ở đợt tập trung FIFA Days hồi tháng 6, đã có những tín hiệu mạnh mẽ được đưa ra khi một số cầu thủ thuộc loại "cứng" được sớm trả về CLB, hay những ngôi sao đang chơi bóng ở nước ngoài được tạo điều kiện xuống đá cùng đàn em U.23 VN để lấy lại cảm giác. Tất cả những quyết định đó đều đến từ sau những cuộc nói chuyện thẳng thắn, với thông điệp rất rõ ràng: Cánh cửa lên đội tuyển VN luôn rộng mở, nhưng chỉ những ai kịp tăng tốc và thích ứng mới lên kịp chuyến tàu cao tốc mang tên vòng loại World Cup 2026. Chỉ khi chinh phục được vòng loại thứ 2, chúng ta mới tính tiếp vòng loại thứ 3. Và dù ở vòng loại nào, VN cũng không được phép sơ sẩy. (còn tiếp) 

CUỘC CÁCH MẠNG TỪ V-LEAGUE 2023 - 2024

Có lẽ nhiều CLB sẽ công khai hoặc lặng lẽ đồng ý khi HLV Philippe Troussier khẳng định cam kết tập trung ngắn ngày để các đội tuyển quốc gia sẽ hạn chế nhất sự ảnh hưởng đến các giải quốc nội. Từ mùa bóng tới, V-League và giải hạng nhất sẽ chuyển sang thi đấu vắt giữa 2 năm theo đúng yêu cầu hội nhập của FIFA và AFC. Hy vọng điều này sẽ giúp các giải chuyên nghiệp của VN đảm bảo tần suất thi đấu liên tục, một yếu tố ông Troussier đánh giá rất cao nếu muốn đảo đảm nguồn đầu vào chất lượng và liên tục cho các đội tuyển VN và U.23 VN.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.