'Bóng đá trẻ Việt Nam cần có hệ thống thi đấu phong phú và chuyên nghiệp hơn'

28/10/2022 18:31 GMT+7

Đó là ý kiến của ông Trần Văn Quỳnh, người từng là Trưởng đoàn các đội bóng đá trẻ Hoàng Anh Gia Lai và hiện là Chủ tịch CLB Vị Trí Vàng Kon Tum, ứng viên tham gia Ban chấp hành VFF nhiệm kỳ 6.

Đến với bóng đá xuất phát từ sự ngưỡng mộ với bầu Đức, quý mến cách làm tận tâm và đầy trách nhiệm của ông chủ Hoàng Anh Gia Lai, không chỉ cho ra lò một thế hệ cầu thủ xuất sắc như Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn mà còn xây dựng một hình ảnh đẹp, một phong cách chơi tận hiến luôn để cao đạo đức văn hóa lên hàng đầu, ông Trần Văn Quỳnh đã bắt đầu dấn thân từ những việc làm nhỏ nhất cho bóng đá, gắn bó với cấp độ trẻ và từng bước có những đóng góp tích cực cho làng bóng nước nhà.

Giám đốc điều hành HAGL Nguyễn Tấn Anh và Chủ tịch Tập đoàn Vị Trí Vàng Trần Văn Quỳnh ký kết hợp tác hỗ trợ bóng đá trẻ HAGL

Minh Trần

Trên cương vị là người làm bóng đá trẻ và chỉ muốn làm căn cơ không đi tắt đón đầu, không chạy theo danh hiệu và cũng không làm thương hiệu một cách thái quá, ông Trần Văn Quỳnh đã đầu tư tiền bạc, cơ sở vật chất xây dựng hình ảnh từ các giải bóng đá trẻ và đội bóng đi lên từ giải hạng Ba. Ông dấn thân bằng sự sâu sát, gần gũi, quan tâm bằng tấm lòng và tình cảm dành cho cầu thủ, động viên chúc mừng họ khi thắng nhưng cũng kịp thời an ủi, vỗ về, khuyên nhủ lúc chưa thành công để họ cố gắng nhiều hơn.

Trong vai trò trưởng đoàn ông Trần Văn Quỳnh (phải) đã dìu dắt các cầu thủ sau trận thua Hà Nội tại giải U.19 quốc gia

Minh Hiếu

Như ở giải U.19 quốc gia vừa rồi tại PVF sau trận HAGL thua Hà Nội một cách đau đớn, nhiều cầu thủ bật khóc trên sân, ông Quỳnh như một người cha, người anh đã đến vỗ về động viên từng người, khuyên nhủ họ. " Là đàn ông phải mạnh mẽ. Thắng thua là chuyện bình thường trong bóng đá. Không vì thua 1 trận mà gục ngã. Tương lai còn dài, các con hãy đứng dậy xem đây là bài học để trưởng thành và cố gắng nhiều hơn", ông Quỳnh nói. Nhờ vậy mà ông đã tạo được niềm tin bước đầu, được nhiều nhà quản lý, chuyên môn và cầu thủ quý mến. Ông Quỳnh từng nói: “Mình thích làm bóng đá trẻ, thích ngắm nhìn nụ cười hồn nhiền của cầu thủ trẻ vì họ chơi bóng bằng niềm vui và sự khẳng định, luôn tận hiến để mang lại bầu không khí thực sự cho người hâm mộ. Mình sẽ cùng các cộng sự quyết tâm làm học viện bóng đá trẻ tại Măng Đen (Kon Tum) trong thời gian tới để góp phần tạo nên nguồn cầu thủ tốt cho bóng đá Việt Nam”. Quyền chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cũng đánh giá rất cao ý tưởng này của ông Quỳnh và cho biết VFF sẽ rất ủng hộ để học viện sớm ra đời.

Ông Trần Văn Quỳnh yêu thích sự hồn nhiên của các cầu thủ trẻ

Đại Nội

Đau đáu lớn nhất mà ông Trần Văn Quỳnh cho biết: “ Cầu thủ trẻ Việt Nam hiện tại quá ít được thi đấu, rất thiếu được thi đấu cùng nhau nên nhiều khi cầu thủ 21 tuổi của chúng ta còn yếu về kỹ thuật cơ bản, tâm lý thi đấu chưa thật ổn định và rất hiếm những tài năng dưới 21 tuổi đứng vào hàng ngũ đội tuyển quốc gia. Trường hợp Khuất Văn Khang được thầy Park gọi tập trung vừa rồi là một nhân tố rất đáng khen nhưng vẫn là quá ít so với mặt bằng chung dồi dào lực lượng của bóng đá trẻ Việt Nam. Hãy nhìn tuyển Indonesia có rất nhiều gương mặt trẻ nhưng vẫn đủ sức làm khó dễ tuyển Việt Nam ở AFF Cup năm rồi thực sự tôi rất muốn lứa kế cận của chúng ta phải được cọ xát nhiều hơn để từng bước có chỗ đứng đủ sức tạo nên đội hình dày, có chiều sâu và thay thế đàn anh khi cần thiết”.

Ông Trần Văn Quỳnh theo sát các cầu thủ của đội Vị Trí Vàng Kon Tum, động viên từng người trước và sau trận đấu

Đại Nội

Mong muốn lớn nhất của ông Quỳnh là nếu được tham gia vào Ban chấp hành VFF khóa tới thì sẽ xắn tay cùng những nhà quản lý hoạch định chiến lược cũng như quyết tâm đầu tư mạnh cho cầu thủ trẻ thi đấu nhiều hơn. “Hiện tại cái thiếu lớn nhất của bóng đá trẻ Việt Nam là chưa có đội ngũ HLV giỏi về sư phạm. Đa phần những người thầy rất tận tụy và tâm huyết với công việc của mình, bằng kinh nghiệm để dìu dắt lớp trẻ, nhưng ở họ vẫn còn thiếu kỹ năng truyền đạt, truyền cảm hứng bằng sự diễn đạt nên rất cần được bồi dưỡng, nâng tầm để tạo ra một đội ngũ người thầy thật giỏi để ươm mầm, chắp cánh cho tài năng. Thứ hai nữa là cần có sự thống nhất trong hệ thống đào tạo trẻ, phải phát huy vai trò của giám đốc kỹ thuật không chỉ của VFF mà còn từng CLB, địa phương hay trung tâm bóng đá trẻ để hoạch định lộ trình và chiến lược có chiều sâu.

Bên cạnh đó hàng năm các giải trẻ dù đã được tổ chức tốt nhưng mật độ thi đấu còn quá ít cần phải được hệ thống lại để nâng tầm quy mô, tránh việc nhiều CLB, trung tâm bóng đá đào tạo trẻ rất dày công tuyển lựa, huấn luyện và muốn giúp các em có điều kiện tung cánh trên bầu trời bóng đá Việt Nam, nhưng cầu thủ trẻ lại chưa có một số giải đấu quanh năm liên tục một cách xứng tầm. Nếu cầu thủ trẻ được cọ xát nhiều, được thường xuyên chơi bóng va đập ở đỉnh cao trong nước lẫn quốc tế mỗi năm vài chục trận thay vì chỉ trên dưới 10 trận như hiện nay thì bóng đá Việt Nam sẽ có nguồn kế thừa dồi dào, chất lượng, đủ sức hướng đến giấc mơ World Cup trong tương lai gần”, ông Trần Văn Quỳnh nói.

HLV Park Hang-seo rất ủng hộ ý tưởng thành lập học viện bóng đá trẻ của ông Trần Văn Quỳnh

Đại Nội

Muốn bóng đá trẻ mạnh thì các giải trẻ phải được tổ chức có hệ thống, khoa học và chuyên nghiệp. Theo ông Quỳnh: “Tôi từng phát biểu là luôn hy vọng bóng đá Việt Nam cần tiến tới việc tổ chức League cho các đội trẻ, chẳng hạn như phải có một giải đấu cho đội U.21 đá mở màn trước các trận V-League như các giải bóng đá châu Âu đang làm. Hoặc các giải U.19, U.17 cũng cần đá nhiều hơn với League hay hình thức nào đó miễn là các cầu thủ được chơi bóng nhiều, rèn giũa để tiến bộ và ít nhất cũng có trên dưới 25 trận đá League cộng thêm đá giải U.21, U.19 Thanh Niên đang làm như hàng năm, thì với mật độ 30 - 35 trận/năm, chắc chắn cầu thủ trẻ Việt Nam sẽ hay hơn nhiều. Bóng đá trẻ có mạnh, có được một hệ thống thi đấu ổn định, khoa học thì bóng đá đỉnh cao, thông qua V-League, các đội tuyển quốc gia và U.23, mới phát triển và tiến bộ. Bóng đá Việt Nam khi đó mới có thể an tâm nghĩ đến nguồn kế thừa đều đặn và mới hiện thực hóa được giấc mơ World Cup”, ông Trần Văn Quỳnh bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.