Bóng đá trẻ Thái Lan hòa 1 và thua đến 6 trận khi gặp Việt Nam

11/08/2022 21:09 GMT+7

Những năm gần đây, các đội trẻ của Việt Nam luôn có được kết quả tích cực mỗi khi đối đầu với đối thủ khó chịu Thái Lan .

Nhắc đến bóng đákhu vực Đông Nam Á, Việt Nam và Thái Lan được xem là hai đại diện ưu tú và thường được xếp vào nhóm đội có khả năng giành được chức vô địch dù ở bất kỳ cấp độ giải đấu nào. Chính vì điều này, mỗi khi cuộc chạm trán giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra, trận đấu luôn nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Riêng ở cấp độ trẻ, trong khoảng thời gian 1 năm qua, các cầu thủ trẻ của Việt Nam luôn có những kết quả tích cực mỗi khi đối đầu với đội bóng xứ chùa vàng. Cụ thể, ở cấp độ từ U.23 trở xuống Việt Nam đã có đến 6 trận thắng và 1 trận hòa khi đối đầu với Thái Lan. Vâng, xin nhắc lại là trong 7 trận đấu cấp độ trẻ gần đây nhất thì Việt Nam thắng Thái Lan đến 6 và hòa 1. Trong video này, chúng ta sẽ cùng điểm lại những trận đấu đó nhé.

1. LỨA TUỔI U.23

Ngày 26.2.2022, trong trận chung kết U.23 Đông Nam Á, các ‘Chiến binh sao vàng’ đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước đối thủ Thái Lan. Bàn thắng duy nhất của Bảo Toàn và lối chơi đầy quả cảm đã giúp cho U.23 Việt Nam thắng Thái Lan để lần đầu tiên vô địch tại U.23 Đông Nam Á. Trước đó, tại vòng bảng, U.23 Việt Nam cũng giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước người Thái. Cũng phải nói thêm, trên hành trình đến với chức vô địch giải U.23 Đông Nam Á 2022, U.23 Việt Nam đã liên tục bị xáo trộn đội hình khi nhiều thành viên trong đội bị mắc Covid-19 và không thể ra sân thi đấu.

Ở đấu trường SEA Games 31, U.23 Việt Nam cũng đã có được kết quả ngọt ngào khi đối đầu với Thái Lan ở trận chung kết. SEA Games 2022 được tổ chức ở sân nhà và chơi dưới sự cổ vũ của hàng vạn CĐV là một lợi thế của các cầu thủ U.23 Việt Nam. Phút 84 của trận chung kết, từ đường tạt bóng ở phía cánh trái của Tuấn Tài, Nhâm Mạnh Dũng trở thành người hùng của U.23 Việt Nam với pha lắc đầu hiểm hóc đánh bại thủ thành Kawin, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Chiến thắng này giúp huấn luyện viên Park Hang-seo lần thứ 2 liên tiếp đưa Việt Nam bước lên bục cao nhất ở môn bóng đá nam SEA Games.

2. LỨA TUỔI U.19

Vào tháng 7.2022, sau khi bất ngờ để thua đậm với tỷ số 0-3 trước U.19 Malaysia ở trận bán kết U.19 Đông Nam Á, U.19 Việt Nam gặp lại Thái Lan ở trận đấu tranh hạng 3. Trước đó ở vòng bảng, dù đã chơi rất tốt và tạo ra nhiều cơ hội trước khung thành của đối phương nhưng sau 90 phút, cả hai đội đã rời sân với kết quả hòa 1-1. Bước vào trận tranh hạng 3, kịch bản ở vòng bảng một lần nữa xảy ra khi hai đội tiếp tục hòa nhau với tỷ số 1-1. Kết thúc 2 hiệp phụ vẫn không có bàn thắng nào được ghi thêm. Hai đội kéo nhau vào loạt sút luân lưu. Sau 5 lượt sút, các cầu thủ của U.19 Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 5-3 và đứng hạng 3 Đông Nam Á.

Tại giải U.19 quốc tế Thanh Niên 2022, U.19 Việt Nam tiếp tục gặp lại đối thủ U.19 Thái Lan. Dù chỉ ra sân với đội hình 2 khi đã nắm chắc một chiếc vé vào chơi ở trận chung kết, tuy nhiên đội bóng của HLV Đinh Thế Nam vẫn có được thế trận tốt và liên tục dồn ép đối thủ. Phút thứ 14 của trận đấu, từ pha chồng biên bên cánh phải, Hồng Phúc có đường tạt bóng chính xác vào trong để Đình Bắc băng lên đệm bóng mở tỷ số cho U.19 Việt Nam. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu và giúp U.19 Việt Nam có được chiến thắng thứ 3 liên tiếp tại giải U.19 Quốc tế. Về phần U.19 Thái Lan, với việc để thua trước U.19 Việt Nam, các cầu thủ của HLV Salvador Garcia đành ngậm ngùi chơi trận tranh hạng 3.

3. LỨA TUỔI U.16

Chiến thắng gần đây nhất của các cầu trẻ Việt Nam trước các cầu thủ trẻ của Thái Lan diễn ra ở lứa tuổi U.16 tại giải U.16 Đông Nam Á. Các cầu thủ của U.16 Việt Nam đã không có được kết quả tốt ở vòng bảng khi để thua với tỷ số 1-2 trước U.16 Indonesia, chỉ vượt qua vòng bảng với tư cách là đội xếp thứ 2.

Tuy nhiên, bước vào trận đấu bán kết với Thái Lan, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã giúp các cầu thủ của mình đứng lên một cách mạnh mẽ. U.16 Việt Nam bước vào trận đấu với tâm thế tự tin và liên tục dồn ép, thực hiện các tình huống pressing ngay ở phần sân của U.16 Thái Lan. Sau 90 phút, bằng các bàn thắng của Công Phương và Trọng Tuấn, U.16 Việt Nam đã đánh bại đối thủ với tỷ số 2-0 và hiên ngang tiến vào trận chung kết của giải đấu.

Có thể nói, những kết quả tích cực đã qua cho thấy các cầu thủ trẻ của Việt Nam đã có sự tự tin lớn khi đối đầu với các cầu thủ trẻ của Thái Lan. Việc để thua Việt Nam liên miên là điều khó chấp nhận. Từ đây, dư luận Thái Lan cũng tỏ ra không hài lòng và đã xuất hiện những lời chỉ trích Liên đoàn Bóng đá nước này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.