Bóng đá TP.HCM trở lại đội hình tiêu biểu vòng 10 V-League

02/08/2022 07:42 GMT+7

Lần đầu tiên có đến 3 vị trí của bóng đá TP.HCM có mặt trong đội hình tiêu biểu vòng 10 V-League 2022, một sự trở lại đầy hứa hẹn sau nhiều lượt đấu bị tụt lại.

Lần đầu tiên kể từ đầu mùa giải, Sài Gòn FC mới có đến 2 vị trí được Hội đồng chuyên môn chọn lựa. Đó là tiền vệ Cao Văn Triền và tiền đạo Gustavo. Văn Triền chơi nổi bật trên sân Hà Tĩnh khi quán xuyến tốt tuyến giữa, góp phần giúp đội bóng đang đứng chót bảng thắng chủ nhà ấn tượng để nuôi hy vọng trụ hạng. Anh được 5/9 phiếu chọn lựa. Bên cạnh đó, tiền đạo Gustavo với cú đúp bàn thắng đã giúp Sài Gòn FC chơi nổi bật và đây cũng là lần thứ hai anh lọt vào đội hình tiêu biểu sau bàn thắng gỡ hòa rất hay trước Bình Định ở vòng 6. Chân sút ngoại này nhận đến 8/9 phiếu bầu. Trong khi đó, chiến thắng ấn tượng của CLB TP.HCM trước Hải Phòng ghi tên người chơi nổi bật nhất với cú sút phạt đẳng cấp là Ngô Hoàng Thịnh. Anh nhận số phiếu tuyệt đối 9/9 phiếu.

Tiền đạo Phạm Đình Duy (trái) của Đà Nẵng chơi ngày càng nổi bật

Đông Nghi

Vòng đấu này CLB Đà Nẵng có đến 3 vị trí được bình chọn là trung vệ Lâm Anh Quang, tiền vệ Nguyễn Phi Hoàng và tiền đạo Phạm Đình Duy. Đây là lần đầu cựu trung vệ của Nam Định - Lâm Anh Quang được ghi danh đúng vào trận gặp lại đội bóng cũ. Anh Quang được 5/9 phiếu, vượt hơn vị trí tranh chấp là Đình Trọng. Với Phi Hoàng đây là lần thứ hai anh được đánh giá cao. Tiền vệ cánh trái 19 tuổi này nhận được 5/9 phiếu, hơn Lê Quốc Phương của Thanh Hóa 1 phiếu. Phạm Đình Duy với bàn thắng quá đẹp vào lưới Nam Định nhận được số phiếu tuyết đối 9/9. Chân sút 20 tuổi này chơi ngày càng hay, nhiều khả năng lọt vào mắt xanh của HLV Park Hang-seo và Gong Oh-kyun.

Điểm nhấn V-League: Bóng đá TP.HCM khởi sắc nhờ Lee Nguyễn, Lê Huỳnh Đức?

Chiến thắng của Hà Nội FC trước SLNA tiếp tục giúp Văn Quyết lần thứ ba có tên trong đội hình tiêu biểu sau vòng 6 và lần gần nhất ở vòng 9. Đội trưởng của đội bóng thủ đô được 8/9 phiếu. Bên cạnh đó, trung vệ Nguyễn Thành Chung với bàn thắng quyết định mang về 3 điểm đã nhận được 7/9 phiếu. Đây là lần thứ hai số 16 của Hà Nội lọt vào đội hình tiêu biểu sau vòng 4 chơi hay trong trận hòa TP.HCM. Tương tự Thanh Hóa cũng có 2 vị trí được chọn là thủ môn Nguyễn Thanh Diệp và hậu vệ trái Đàm Tiến Dũng. Thanh Diệp đã chơi xuất sắc, cứu nhiều bàn thua trước Viettel. Anh được 4/9 phiếu, vượt hơn Thanh Bình (Đà Nẵng) và Xuân Việt (Nam Định) lần lượt 1 và 2 phiếu. Còn Tiến Dũng chơi bám biên tốt, công thủ toàn diện, đồng thời với pha căng ngang khó chịu khiến trung vệ Viettel đá phản lưới nhà đã mang về 3 điểm cho Thanh Hóa.

Hồ Tấn Tài (phải) ghi bàn vào lưới đội bóng cũ Bình Dương

khả hòa

Suất cuối cùng thuộc về Hồ Tấn Tài của Bình Định. Tuy có ý kiến cho rằng anh mắc lỗi ở bàn thua thứ hai trước Bình Dương nhưng nhờ bàn thắng ấn định tỷ số và vẫn giữ vai trò nổi bật trong lối chơi của đội bóng đất võ nên được 5/9 phiếu, hơn Hoàng Ngọc Hào của Hà Tĩnh. Đây cũng là lần thứ tư Tấn Tài được chọn trong mùa giải năm nay sau vòng 2, 7 và 8.

Như vậy, đội hình tiêu biểu vòng 10 như sau: Thủ môn Nguyễn Thanh Diệp (Thanh Hóa) - hậu vệ Hồ Tấn Tài (Bình Định), Lâm Anh Quang (Đà Nẵng), Nguyễn Thành Chung (Hà Nội), Đàm Tiến Dũng (Thanh Hóa) - Tiền vệ Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội), Ngô Hoàng Thịnh (TP.HCM), Cao Văn Triền (Sài Gòn FC), Nguyễn Phi Hoàng (Đà Nẵng) - Tiền đạo Phạm Đình Duy (Đà Nẵng), Gustavo (Sài Gòn FC).

Hội đồng chuyên môn bầu chọn đội hình tiêu biểu V-League 2022 cuộc thi “Sôi động cùng V-League 2022” do báo Thanh Niên tổ chức gồm chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương, chuyên gia bóng đá Vũ Tiến Thành, HLV cựu danh thủ Đặng Phương Nam, HLV cựu tuyển thủ Phan Thanh Bình, bình luận viên Vũ Quang Huy, bình luận viên Ngô Quang Tùng, nhà báo Nguyễn Nguyên, bình luận viên Huỳnh Sang và nhà báo Quang Tuyến.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.