Bóng đá Thái Lan xấu hổ khi cầu thủ triệt hạ đối phương lên báo nước ngoài

Giang Lao
Giang Lao
15/03/2022 09:50 GMT+7

LĐBĐ Thái Lan (FAT) đánh giá sự cố cầu thủ Aitsaret Noichaiboon của Bangkok FC dùng cùi chỏ đánh vào mặt cầu thủ Supasan Ruangsuphanimit khiến phải khâu 24 mũi, là hành vi phi thể thao nghiêm trọng.

Sự cố xảy ra này đã khiến bóng đá Thái Lan hết sức xấu hổ, vì sau đó hình ảnh vụ bạo lực sân cỏ đã tràn lan trên mạng xã hội và được nhiều tờ báo thể thao hàng đầu thế giới như The Sun, Daily Mail (Anh) đăng tải, theo tờ SMMSPORT cho biết.

Tờ The Sun đăng tải vụ cầu thủ Aitsaret Noichaiboon của Bangkok FC dùng cùi chỏ đánh vào mặt đối thủ

Chụp Màn Hình

Theo đó, vụ việc chấn động của bóng đá Thái Lan xảy ra ở trận đấu giữa 2 đội thuộc giải hạng 3 Thái Lan (Thai League 3), trận mà CLB North Bangkok University FC của cầu thủ bị tấn công Supasan Ruangsuphanimit thắng Bangkok FC của cầu thủ Aitsaret Noichaiboon đã hành hung đối thủ với tỷ số 3-0 diễn ra hôm 13.3.

Choáng với cảnh cầu thủ Thái Lan đánh chỏ kiểu Muay khiến đối phương may 24 mũi
Video có hình ảnh bạo lực, khán giả cân nhắc trước khi xem!

Hiện FAT đã điều tra sự việc, và đánh giá đây là sự cố phi thể thao nghiêm trọng của VĐV chuyên nghiệp, làm xấu hình ảnh bóng đá Thái Lan khi đoạn clip sự cố được tung lên mạng xã hội và được nhiều trang tin lớn trên thế giới đăng tải.

Cầu thủ Aitsaret Noichaiboon hiện đối mặt nhiều án phạt rất nặng từ Ủy ban kỷ luật FAT, thậm chí còn có thể bị xử lý hình sự với tội cố tình hành hung thân thể người khác.

Ngoài ra, FAT cũng đề xuất các CLB ở Thái Lan cần phải nâng cao các chương trình giáo dục cầu thủ nhất là về mặt đạo đức, tránh lập lại hình ảnh xấu xảy ra trên sân cỏ qua sự cố cầu thủ Aitsaret Noichaiboon tức giận dùng cùi chỏ đánh vào mặt cầu thủ Supasan Ruangsuphanimit gây thương tích.

Sự việc vừa xảy ra cũng trở thành vụ bê bối chấn động của bóng đá Thái Lan, và đã bị dư luận nước này lên án dữ dội hành vi bạo lực của cầu thủ Aitsaret Noichaiboon. Do đó, FAT cho biết cần xử lý kỷ luật và giải quyết hậu quả sự cố một cách nhanh nhất nhằm lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ, cũng như đưa vào các quy định mới về giáo dục đạo đức cho cầu thủ, VĐV để hạn chế tối đa các hành vi bạo lực trên sân cỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.