Bóng đá Tây Ban Nha lại chao đảo với bê bối nghiêm trọng, Pique cũng liên đới

Giang Lao
Giang Lao
21/03/2024 08:27 GMT+7

Trụ sở Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) vừa bị các cơ quan điều tra nước này khám xét, liên quan đến hợp đồng tổ chức giải Siêu cúp giữa cơ quan này và phía Ả Rập Xê Út lên đến 240 triệu euro, ngày 21.3.

Theo tờ Diario AS, cựu Chủ tịch RFEF, ông Luis Rubiales (hiện sống tại Cộng hòa Dominica) đã có lệnh bị bắt giữ và buộc phải trở về Tây Ban Nha. Ông Rubiales là người ký các thỏa thuận tổ chức giải Siêu cúp Tây Ban Nha ở Ả Rập Xê Út, trong đó Công ty Kosmos của cựu danh thủ Gerard Pique làm trung gian và hưởng lợi khoảng 21,9 triệu euro.

Bóng đá Tây Ban Nha lại chao đảo với bê bối nghiêm trọng, Pique cũng liên đới- Ảnh 1.

Pique (phải) và cựu Chủ tịch RFEF, ông Luis Rubiales (trái)

Marca

Thương vụ này bị các cơ quan điều tra ở Tây Ban Nha điều tra sau hàng loạt cáo buộc về tội tham nhũng, rửa tiền. Chủ tịch tạm quyền RFEF, ông Pedro Rocha hiện hủy chuyến đi cùng đội tuyển Tây Ban Nha đến London (Anh), chuẩn bị thi đấu trận giao hữu với đội tuyển Colombia lúc 3 giờ 30 ngày 23.3.

Trong khi đó, cựu Chủ tịch RFEF, ông Rubiales đã từ chức từ tháng 9.2023 sau vụ bê bối nụ hôn với nữ cầu thủ Jenni Hermoso tại World Cup nữ 2023. Ông này tiếp tục dính líu đến vụ bê bối mới của bóng đá Tây Ban Nha, do trong thời gian đương chức đã ký các thỏa thuận đưa giải Siêu cúp nước này đến Ả Rập Xê Út thi đấu và được cho đã kiếm lợi hàng chục triệu euro.

"Thông qua Công ty Kosmos, Pique và Rubiales được cho đã lên kế hoạch thu lợi bất chính hàng chục triệu euro từ chi phí của RFEF. Ngoài ra, ông Rubiales còn bị tố cáo đã dùng tiền công để làm việc riêng như thuê nhà, đi du lịch…", tờ Diario AS cho biết.

Bóng đá Tây Ban Nha lại chao đảo với bê bối nghiêm trọng, Pique cũng liên đới- Ảnh 2.

Pique (trái) từng rất tự hào với thương vụ đưa giải Siêu cúp Tây Ban Nha đến Ả Rập Xê Út, nay đang bị điều tra cáo buộc tham nhũng, rửa tiền

Diario AS

"Vụ việc bê bối mới nhất này đang làm rung chuyển bóng đá Tây Ban Nha. Có thể sẽ còn mở rộng cuộc điều tra, trong đó có liên quan đến giải La Liga với ông Javier Tebas làm chủ tịch. Hiện có tin, ông Rubiales sẽ trở về Tây Ban Nha ngày 21.3 để đối mặt với các cuộc thẩm vấn trong vụ cáo buộc tham nhũng gây chấn động bóng đá Tây Ban Nha một lần nữa, sau vụ bê bối nụ hôn ở World Cup nữ 2023", tờ Diario AS chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.