[Bóng đá SEA Games 30] U.22 Thái Lan 0-2 U.22 Indonesia: 'Voi chiến' bị bẻ ngà!

26/11/2019 17:19 GMT+7

U.22 Thái Lan đã để cho U.22 Indonesia vượt qua 2-0 trong trận ra quân ở bảng B bóng đá nam SEA Games 30 . Màn trình diễn của các cầu thủ Thái Lan khá nhạt nhòa, trong khi Indonesia nổi lên làm ứng cử viên số 1 cho chiếc vé đi tiếp ở bảng B.

Tường thuật trực tiếp
B: Thai - Indo

SEA Games: U.22 Thái Lan gây thất vọng trong trận mở màn SEA Games 30

* BÌNH LUẬN TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Trận đấu giữa U.22 Indonesia và Thái Lan trên sân Rizal Memorial vào chiều nay có ý nghĩa quan trọng cho cuộc đua tranh vé vào bán kết ở bảng B, nơi còn có sự hiện diện của Việt Nam, Singapore, Lào và Brunei. Vì vậy, với việc cùng đặt mục tiêu hướng đến ngôi cao nhất bóng đá nam SEA Games năm nay, cả hai đội chắc chắn không ai muốn phải rời sân với thất bại.

Tiền đạo Supachai được xem là một trong những nhân tố quan trọng của U.22 Thái Lan tại SEA Games 30

ĐỘC LẬP

Đây là trận đấu chính thức đầu tiên của U.22 Thái Lan dưới thời HLV Akira Nishino, nhưng nhà cầm quân người Nhật Bản sẽ đối mặt với thách thức lớn đầu tiên trước một Indonesia đang khát khao tái lập thành tích vô địch tại SEA Games 1991 cũng tại Manila. Mặc dù có trong tay nhiều tài năng trong đội hình như Supachai Jaided, Suphanat Mueanta, Supachok Sarachat,Anon Amornlerdsak…, nhưng U.22 Thái Lan vẫn là “ẩn số” khi các đợt tập luyện của họ đều hướng nội, xoay quanh việc làm quen với cách tiếp cận mới trong sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 của HLV Nishino.
Bên cạnh đó, U.22 Thái Lan vừa bị tổn thất lực lượng khi ngôi sao tấn công của tuyển quốc gia Ekanit Panya phải rút lui vào giờ chót do chấn thương. Tuy nhiên, với chiến lược gia người Nhật Bản, ông không quá bận tâm nhiều về nhân sự mà thực sự lo lắng về sự chuẩn bị về cơ sở vật chất và dịch vụ khá kém của ủy ban tổ chức địa phương cho SEA Games năm này.
HLV Nishino chỉ trích thẳng những sự cố sau khi đến Manila vì cho rằng đã khiến các cầu thủ mất tập trung: “Tôi muốn các cầu thủ có một môi trường tập luyện tốt và thức ăn hoàn hảo. Tôi hy vọng ủy ban có thể cung cấp điều đó. Phải mất hai giờ từ khách sạn đến sân tập. Chúng tôi phải hủy tập buổi đầu tiên và các cầu thủ buộc phải tập luyện trên đường phố. Theo thông tin mới nhất, trước trục trặc khâu tổ chức của chủ nhà Philippines, Thái Lan đã tự bỏ tiền túi để thuê sân tập gần khách sạn để chuẩn bị cho cuộc đụng độ U.22 Indonesia.
Trong khi đó, tuyển U.22 Indonesia dưới sự dẫn dắt của HLV Indra Sjafri đến nay vẫn chưa có ý kiến phàn nàn nào về cơ sơ vật chất như Thái Lan và một số đội tuyển khác. “Chúng tôi các cầu thủ trẻ đã trưởng thành hơn sau sự chuẩn bị và sẽ giành chiến thắng. Chúng tôi đã biết rất rõ sức mạnh và lối chơi của Thái Lan, nên Indonesia đã có những bài tập để đối phó và phá vỡ cách chơi của họ. Tình trạng của các cầu thủ khá tốt và chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì thể lực của họ”, HLV Sjafri nói.

Tuyển thủ quốc gia Evan Dimas (áo đỏ, số 6) sẽ dẫn dắt lối chơi tuyển U.22 Indonesia

ĐỘC LẬP

Đối với U.22 Indonesia, dù không thể có được chân sút nhập tịch Alberton Goncaves, nhưng HLV Sjafri có thể an tâm với cặp đôi tiền vệ dày dặn kinh nghiệm Evan Dimas và Zulfiandi (2 cầu thủ quá tuổi) từ tuyển quốc gia. Ngoài ra, đoàn quân trẻ của đất nước vạn đảo còn sở hữu những mũi nhọn sắc bén là “thần đồng” Egy Maulana Vikri - người đang chơi bóng ở giải hàng đầu Ba Lan trong màu áo CLB Lechia Gdansk, và chân sút Osvaldo.
Cuộc đấu trên sân Rizal Memorial chắc chắn hứa hẹn nảy lửa khi sẽ phân định đội nào là người thắng cuộc trong năm 2019. Hồi đầu năm nay, U.22 Indonesia đã giành chức vô địch Giải U.22 Đông Nam Á sau trận thắng Thái Lan 2-1 ở chung kết. Nhưng vào tháng 3, U.23 Thái Lan “báo thù” ngọt ngào khi đè bẹp Indonesia đến 4-0 ở vòng loại Giải U.23 châu Á 2020.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.