Bóng đá Malaysia sốc vụ ngôi sao nhập tịch tuyển quốc gia bị cấm 2 năm

Tây Nguyên
Tây Nguyên
28/10/2020 11:59 GMT+7

Người hâm mộ Malaysia bị sốc sau khi chân sút nhập tịch Mohamadou Sumareh của tuyển quốc gia bị Liên đoàn Bóng đá bang Pahang (PFA) cấm tham gia hoạt động bóng đá trong 2 năm.

Theo tờ New Straits Times (Malaysia), Ủy ban kỷ luật PFA hôm 27.10 đã công bố án phạt cấm Sumareh tham gia các hoạt động bóng đá trong 2 năm sau cuộc họp ở Kuantan. PFA cho biết họ có các căn cứ cho thấy Sumareh - cầu thủ người Gambia nhập tịch, vi phạm 4 quy định trong các điều khoản trong hợp đồng của anh với CLB của bang này (Pahang FA).

Sumareh (áo số 13) được xem là nhân tố quan trọng trong đội hình của HLV Tan Cheng Hoe

ĐỘC LẬP

Sumareh, người gây tranh cãi đã rời đội Pahang vào tháng 8, được cho là vì tranh chấp lương bổng, hiện đang chơi cho CLB Police Tero FC ở giải hàng đầu Thái Lan. Các phương tiện truyền thông Thái Lan đưa tin rằng ngôi sao nhập tịch 26 tuổi của tuyển Malaysia được trả 36.000 RM (hơn 200 triệu đồng) mỗi tháng ở đội bóng có trụ sở tại Bangkok. Báo giới Malaysia cho hay, vẫn còn phải xem liệu án cấm 2 năm của PFA đối với Sumareh có ràng buộc pháp lý hay không.
Sumareh trước đó khẳng định anh viện dẫn một điều khoản trong hợp đồng với PFA cho phép rời đội, trước khi được FIFA cấp giấy chứng nhận chuyển nhượng quốc tế tạm thời để gia nhập Tero FC. Trong khi đó, PFA cho rằng Sumareh đã vi phạm 4 quy định của tổ chức này và Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) gồm: đưa ra các tuyên bố báo chí mà không có sự đồng ý của PFA; đưa vấn đề lên Phòng Giải quyết Tranh chấp của FIFA mà không thông qua Phòng Giải quyết Tranh chấp của FAM; không tham gia tập luyện với CLB Pahang FA thi đấu ở giải hàng đầu Malaysia (MSL) từ ngày 3 đến ngày 28.8; không tham dự trận đấu tại MSL của Pahang FA gặp JDT ở Kuantan vào ngày 28.8.
Án phạt đối với Suamreh đã thu hút sự chú ý ở bóng đá Malaysia, đặc biệt là khi tuyển quốc gia đang hướng đến đợt tập trung chuẩn bị tranh vé đi tiếp ở bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 - dự kiến diễn ra vào đầu năm tới sau khi bị hoãn vì đại dịch Covid-19. Hiện tại, Malaysia (9 điểm) đang đứng thứ 2 bảng G và sẽ lần lượt gặp chủ nhà UAE (6 điểm), đón tiếp Việt Nam (11 điểm) và làm khách trên sân Thái Lan (8 điểm).

Malaysia (trái) là đối thủ cạnh tranh vé đi tiếp ở bảng G với tuyển Việt Nam

ĐỘC LẬP

Theo nhận định của truyền thông địa phương, không loại trừ khả năng án phạt trên sẽ chặn cơ hội lên tuyển Malaysia của Sumareh (người đã có 19 lần khoác áo tuyển quốc gia và ghi 6 bàn) hoặc nếu được FAM áp dụng mở rộng. Trước đó, HLV Tan Cheng Hoe của tuyển Malaysia tỏ ra khá lo lắng về vấn đề tranh chấp giữa Sumareh và CLB Pahang FA khi tiền đạo người Gambia được xem là nhân tố quan trọng trong đội hình của tuyển quốc gia ở vòng loại World Cup 2022.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.