Bóng đá Indonesia rốt ráo làm rõ nguyên nhân thảm kịch

Giang Lao
Giang Lao
04/10/2022 07:15 GMT+7

Hơn 2 ngày trôi qua từ thảm kịch bạo loạn kinh hoàng trên sân Kanjuruhan sau trận đấu Arema FC gặp Persebaya Surabaya, đến giờ nhiều câu hỏi vẫn đang chờ nhà chức trách trả lời.

5 câu hỏi từ thảm họa

Tờ Bolatimes.com đã thống kê 5 vấn đề chính cần phải có câu trả lời rõ ràng từ những người có trách nhiệm, gồm: Số người thiệt mạng sau thảm kịch này chính xác là bao nhiêu; số người thiệt mạng ngay tại sân do bị cảnh sát đánh đập hay vì lý do khác; tổng số người bị thương là bao nhiêu và hiện ra sao; nguyên do dẫn đến vụ bạo loạn có phải xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai nhóm CĐV hai đội bóng kình địch Arema FC và Persebaya Surabaya; và cuối cùng LĐBĐ Indonesia (PSSI) có bị FIFA tước quyền đăng cai VCK World Cup U.20 tổ chức vào tháng 5 năm sau hay không?

CĐV Indonesia thắp nến tưởng niệm những người xấu số

Bolatimes.com

Bình luận về thảm họa được xem là kinh hoàng nhất trong lịch sử của bóng đá Indonesia, tờ Bolatimes.com cũng cho biết: “Bóng đá Indonesia hiện hoàn toàn chìm trong tang tóc. Đây là bi kịch không thể hiểu được, như lời Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trong tuyên bố chính thức và gửi lời chia buồn hôm 2.10. Cho đến nay, con số người chết vẫn chưa thực sự rõ ràng, sau khi có thông tin xác nhận là 174 người, trước khi đính chính còn 125 người. Điều này, giới chức có trách nhiệm phải công bố rõ ràng. Bên cạnh đó, việc xử lý của lực lượng an ninh cũng cần được xem xét rằng vì sao họ lại bắn hơi cay vào khán đài sân vận động…”.

Bạo động kinh hoàng khiến Indonesia đối mặt với án phạt rất nặng từ FIFA và AFC

Cũng theo tờ Bolatimes.com: “Hiện cả thế giới bóng đá đang nhìn vào chúng ta khi giải quyết sự cố, và cuộc điều tra rốt ráo sự việc này cần tiến hành khẩn cấp. Tổng thống Joko Widodo đã ra lệnh tạm dừng mọi trận đấu để PSSI và các cơ quan liên quan phối hợp điều tra nguyên nhân. Do đó, người hâm mộ cả nước đang chờ công lý được thực thi, tránh tái diễn thảm kịch tương tự”.

Trách nhiệm thuộc về ai ?

Hôm qua, Bộ trưởng Điều phối các vấn đề chính trị, pháp lý và an ninh, ông Mahfud Md cho báo chí Indonesia biết: “Tôi nhấn mạnh thảm kịch ở sân Kanjuruhan không phải xuất phát từ sự thù địch giữa hai nhóm CĐV quá khích của hai đội bóng Arema FC và Persebaya Surabaya”. Điều này có thể dẫn đến hướng của cuộc điều tra hiện nay sau thảm họa của bóng đá Indonesia xuất phát từ sự sai sót của giới chức an ninh trên sân hơn là những thông tin ban đầu nhấn mạnh sự cố xuất phát từ sự phản ứng của CĐV gây bạo loạn, và buộc họ phải xử lý mạnh tay lập lại trật tự.

Indonesia chờ phán quyết của FIFA

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), ông Yunus Nusi cho biết đã có trao đổi với FIFA về thảm họa bóng đá vừa xảy ra ở nước này. “Trong 2 ngày qua chúng tôi thường xuyên liên lạc với FIFA, thậm chí đã gửi báo cáo lên FIFA sáng nay. Chúng tôi thực sự hy vọng rằng vụ việc này không trở thành vết đen để FIFA đưa ra những quyết định không có lợi cho bóng đá Indonesia”, ông Nusi nói.

Tổng thư ký PSSI cũng khẳng định thảm họa này không phải là một cuộc bạo loạn hay náo động giữa những người ủng hộ của hai CLB, mà là do các CĐV đã chen lấn, xô đẩy trong lúc rời sân vận động. Tuy nhiên ông Nusi thừa nhận hành động bắn hơi cay của cảnh sát vào đám đông CĐV đã vi phạm quy định của FIFA.

Có thông tin cho rằng FIFA sẽ không phạt nặng Indonesia vì đây chỉ là giải đấu quốc nội, không phải là giải quốc tế nên mọi quyết định xử phạt sẽ do PSSI và những người có trách nhiệm của nước này phán xử (chẳng hạn như cấm sân tổ chức một thời gian hoặc không cho tổ chức có khán giả hay tước quyền thi đấu sân nhà của CLB Arema); nhưng do Indonesia sẽ đăng cai VCK U.20 thế giới vào tháng 5.2023 nên FIFA chắc chắn phải có ý kiến để ngày hội bóng đá trẻ sắp tới không rơi vào sự cố kinh hoàng gây ra nhiều tang thương này.

T.K

Với chiều hướng này, tờ Bolatimes.com đánh giá trách nhiệm rất dễ xuất phát từ sự chủ quan của PSSI, ban tổ chức giải Liga 1 Indonesia, giới an ninh trên sân khi không lường được sự cố và hành động một cách bộc phát đã dẫn đến thảm họa.

Do đó, với công tác an ninh không được đảm bảo, PSSI đang đối mặt với nguy cơ rất lớn sẽ bị các cơ quan bóng đá như FIFA (LĐBĐ thế giới), AFC (LĐBĐ châu Á) tước quyền đăng cai VCK World Cup U.20 tổ chức vào tháng 5.2023, hay tuyển Indonesia, đội U.20 sẽ bị loại khỏi các giải châu Á, tương tự là các CLB cũng bị cấm dự AFC Cup và AFC Champions League. Tờ Bolatimes.com cũng nhận định, đây là nguy cơ rất lớn và hiện hữu, nếu như các cơ quan chức năng Indonesia không điều tra rốt ráo nguyên nhân xảy ra thảm kịch, và có những giải pháp an toàn tuyệt đối trong tương lai ở các sân vận động. Trước mắt, giải Liga 1 của Indonesia nếu nối lại thi đấu thời gian tới, chắc chắn các trận đấu sẽ diễn ra trong sân không khán giả đến hết mùa, tờ báo này cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.