Bóng đá châu Âu rục rịch trở lại, Ligue 1 của Pháp tiếc “đứt ruột”?

08/05/2020 07:40 GMT+7

Việc Bundesliga (Đức) nối lại vào tuần tới và các giải đấu khác ở châu Âu chuẩn bị trở lại sau đại dịch Covid-19 , liệu Pháp có hối hận vì quyết định kết thúc sớm mùa giải của mình?

Trước đó, Chủ tịch CLB Lyon, Jean-Michel A Formula, là người từng thẳng thắn đưa ra cảnh báo về việc Ligue 1 đã quyết định dừng mùa giải quá sớm sau tuyên bố của Chính phủ Pháp. "Tại sao lại vội vàng quyết định rằng thật khó để trở lại thi đấu trước tháng 8, khi chúng ta không biết liệu các quốc gia khác sẽ có phán quyết tương tự hay không. Chúng ta nên thực hiện các vòng khảo sát ở 4 giải đấu lớn khác", ông Jean-Michel A Formula nói với tờ L'Equipe.

Pháp hủy giải vô địch quốc gia Ligue-1 vì dịch Covid-19

Ban tổ chức 2 giải hàng đầu của Pháp đã quyết định kết thúc mùa giải 2019 - 2020 dù vẫn 10 vòng đấu do chính phủ duy trì các biện pháp ngăn chặn lây lan Covid-19 đến tháng 9. Trong đó, Paris Saint-Germain (đội đứng đầu bảng xếp hạng) đã được trao chức vô địch Ligue 1, còn Amiens và Toulouse (2 đội chót bảng) bị xuống hạng. CLB Lyon đứng thứ 7 nên không thể giành vé dự cúp châu Âu mùa tới.

CLB Bayern Munich trở lại tập luyện chuẩn bị cho Bundesliga vào tuần tới

AFP

Pháp không đơn độc khi trước đó Hà Lan và Bỉ cũng quyết định hủy mùa giải 2019 - 2020 do đại dịch Covid-19. Ngược lại, Bundesliga (giải hàng đầu Đức) sẽ trở lại vào ngày 16.5, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ, Hungary, Croatia và Serbia đã ấn định ngày nối lại sau thời gian bị đình chỉ do đại dịch.
Bồ Đào Nha đang trên đà đàm phán ngày trở lại và Tây Ban Nha hy vọng sẽ thi đấu vào tháng tới. Ngoại hạng Anh trước đó đã cam kết kết thúc mùa giải khi đưa ra nhiều giải pháp, trong đó có việc thi đấu trên sân trung lập để rút ngắn thời gian. Serie A - giải hàng đầu Ý, hiện vẫn đang ở "chế độ chờ" khả năng nối lại khi các CLB đã được “bật đèn xanh” để tập luyện.

Covid-19 khiến Ligue 1 mất 200 triệu euro, Premier League chần chừ vì thiệt hại lớn hơn nhiều

"Sự trở lại của Bundesliga là một tin tuyệt vời cho ngành công nghiệp bóng đá", ông Javier Tebas, Chủ tịch La Liga của Tây Ban Nha nói. Tuy nhiên, ông Jean-Michel A Formula cho rằng, các CLB của Pháp hiện đã mất gần 700 triệu euro từ khi kết thúc mùa giải sớm: "Tôi đã ghi nhận gần 10 quốc gia châu Âu đã bắt đầu tập luyện lại. Vì vậy, nếu cân nhắc đưa ra quyết định, có lẽ chúng tôi đã có thể kết thúc mùa giải".

Liverpool đang chờ số phận của Ngoại hạng Anh để "giải cơn khát" vô địch

AFP

Thật vậy, quyết định Ligue 1 kết thúc mùa giải 2019 - 2020 cũng gây nhiều tranh cãi do Pháp có số tử vong do Covid-19 ít hơn Anh, Ý và Tây Ban Nha - những quốc gia có giải bóng đá hàng đầu châu Âu. Vì vậy, ngay sau động thái này, Lyon và Amiens đã rục rịch hành động pháp lý để cố gắng lật ngược quyết định của ban tổ chức giải đấu chuyên nghiệp Pháp. Tuy nhiên, việc nối lại mùa giải ở Pháp gần như rất khó. Bởi với việc Ligue 1 sẽ có một thỏa thuận truyền hình mới kỷ lục bắt đầu từ mùa giải tới, nên động cơ dẫn đến quyết định trên có thể bắt nguồn từ mục tiêu tránh ảnh hưởng đến thời điểm khai mạc mùa 2020 - 2021.

Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) quyết tâm hạn chế sự chậm trễ khởi đầu mùa giải tới, nhưng vẫn hy vọng sẽ hoàn thành Champions League vào tháng 8. Điều này khiến Lyon và PSG đều gặp khó vì cả hai đội không được thi đấu kể từ tháng 3. PSG đã vào tứ kết, còn Lyon dẫn Juventus 1-0 ở lượt đi vòng 1/8. CLB nữ Lyon vẫn đang hy vọng bảo vệ vương miện Champions League.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.