Bóng cười 'đại náo' giới trẻ về đêm

04/01/2018 09:12 GMT+7

Cho rằng hít bóng cười không phạm pháp nên giới trẻ Đà Nẵng vô tư hít mà không biết sức khỏe đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Cười trước, khóc sau
Dạo qua các bar, pub hay thậm chí quán cà phê trên tuyến phố Bạch Đằng (TP.Đà Nẵng), chúng tôi dễ dàng bắt gặp nhiều bạn trẻ ngậm bóng cười và mơ màng theo tiếng nhạc xập xình hay cảnh những nam thanh nữ tú nằm la liệt trên bàn, tay vẫn cầm bóng.
Trên vỉa hè, bóng cười được bán công khai, hàng chục người xếp hàng chờ mua. Một bộ phận giới trẻ Đà Nẵng tìm đến bóng cười như một công cụ xả stress về đêm.
Anh T.Q.H, nhân viên giữ xe một quán trên đường Bạch Đằng (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), cho hay phần lớn các bạn chơi bóng cười tại đây khá trẻ, độ tuổi từ 16 - 25.
Theo hướng dẫn của một người chơi bóng cười, cách chơi bóng khá đơn giản, bất cứ độ tuổi nào cũng có thể sử dụng, chỉ cần ngậm đầu quả bóng hít khí trong đó rồi thổi ra cho quả bóng to lên. Cứ như vậy lặp đi lặp lại vài ba lần sẽ có phản ứng nhanh chóng, khiến bất cứ ai dù đang vui hay buồn đều cười thả ga.
Ban đầu, bạn trẻ đến đây dùng thử bóng cười như một trào lưu, thậm chí có bạn chơi bóng cười để chụp ảnh khoe với bạn bè trên mạng xã hội.
Nữ cũng tham gia hít bóng cười Nữ cũng tham gia hít bóng cười
Nhưng chơi lâu ngày khiến họ bị nghiện. “Hôm rồi, có bạn gái vì chơi quá nhiều bóng cười gây nên tình trạng ảo giác, ra giữa đường chặn xe, cởi áo… sau đó, những bạn đi cùng phải khống chế chở về”, anh H. kể lại.
Tình cờ một lần ngồi cạnh bàn ở quán rượu, chúng tôi có cuộc trò chuyện với H.N.T (19 tuổi, ngụ Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng). T. cho biết khi mà cỏ, đá hay thuốc lắc bị cấm, dính đến pháp luật thì bóng cười là “món” thịnh hành nhất. “Em chơi bóng cười này cũng được gần một năm rồi, bây giờ có cảm giác như bị nghiện, nghe nhạc hay là lại nhớ bóng”, T. nói.
Sau những tràng cười ảo là cảnh nằm bất tỉnh trên bàn
Nhiều bạn trẻ vẫn không lường được những hiểm nguy từ bóng cười, họ nghĩ rằng nó vô hại, nhưng thực tế các bác sĩ đã cảnh báo nguy hiểm khi hít khí nitrous oxide (N2O) từ loại bóng này.
Điều đáng lo ngại là khí N2O hiện không nằm trong danh mục các chất cấm mua bán và pháp luật hiện hành cũng chưa có quy định cấm lưu thông với khí này.
Bán công khai, phục vụ tận nơi
Có mặt tại một quán trên đường Bạch Đằng vào những ngày cuối năm 2017, chúng tôi thấy một nhóm người đang hì hục bơm những chiếc bóng cười từ bình khí lớn để bán cho khách, lúc này có hơn 10 người đứng chờ mua bóng.
Được biết, mỗi chiếc bóng cười ở đây bán với giá dao động từ 40.000 - 100.000 đồng tùy vào kích cỡ của bóng. Anh T.A.Q, người bán bóng cười trên đường Bạch Đằng, cho biết: “Bóng cười ở đây to hơn và khí cũng chất lượng hơn những nơi khác nên giá đắt hơn là chuyện bình thường, bạn nào mua từ 8 bóng trở lên anh em tôi sẽ tặng thêm 1 bóng. Một đêm vừa bán tại chỗ vừa giao tận nơi, được tầm 300 - 400 bóng, đêm Noel thì số lượng bóng bán ra gấp đôi ngày thường”.
Hiện nay, bóng cười cũng được quảng cáo rộng rãi trên mạng, chỉ cần lên mạng và gõ dòng chữ “mua bóng cười Đà Nẵng” sẽ cho ra kết quả rất nhiều trang rao vặt, chào bán công khai 24/24 giờ loại hàng này.
Thực tế ở TP.Đà Nẵng cho thấy, những nguy hại từ bóng cười đang ngày một tấn công sức khỏe, gây nên những hệ lụy cho người trẻ trong tương lai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.