Bóng chuyền nữ Việt Nam tự tin hướng đến ASIAD 19

07/09/2023 06:26 GMT+7

Hôm qua, đội tuyển nữ bóng chuyền VN có trận đấu tranh hạng ba ấn tượng trước đội hạng 8 thế giới và là ĐKVĐ châu Á Nhật Bản. Tuy thua khá đáng tiếc nhưng đây là cơ sở để toàn đội hướng đến ASIAD 19 vào cuối tháng này ở Hàng Châu (Trung Quốc).

Điều đáng khen với Trần Thị Thanh Thúy và các đồng đội là tinh thần thi đấu ở trận gặp Nhật Bản. Tuy thua trắng 0-3 trước Trung Quốc 1 ngày trước, lại phải chạm trán với Nhật Bản mạnh không kém nhưng các tuyển thủ VN vẫn chơi đầy quyết tâm và sung sức. Chính yếu tố này đã giúp đội VN bất ngờ thắng được Nhật Bản ở ván 1. Đó là ván đấu mà các cô gái Nhật Bản một phần vẫn chưa thoát khỏi tâm lý đè nặng sau trận thua 2-3 trước chủ nhà Thái Lan ở bán kết.

Bóng chuyền nữ Việt Nam và đẳng cấp được khẳng định ở các giải đấu tầm cỡ châu Á

Từ ván thắng đầu tiên, Thanh Thúy, Kiều Trinh, Nguyễn Thị Trinh và cả Tú Linh, Bích Thủy tự tin hơn trong các pha xử lý bóng. Nhờ đó, dù bị Nhật Bản thắng 2 ván liên tiếp để dẫn 2-1 nhưng các cô gái VN vẫn chơi bản lĩnh ở ván 4 để cân bằng 2-2. Đẳng cấp của nhà ĐKVĐ châu Á được các tuyển thủ Nhật Bản thể hiện ở ván 5 nên đội VN chấp nhận hạng tư chung cuộc, nhưng cũng là thành tích tốt nhất từ trước đến nay ở giải vô địch châu Á của các cô gái VN.

Bóng chuyền nữ Việt Nam tự tin hướng đến ASIAD 19 - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ bóng chuyền VN (phía xa) xếp hạng tư châu Á 2023

AVC

Thua Nhật Bản nhưng HLV Nguyễn Tuấn Kiệt hài lòng về những gì các học trò đã thể hiện trên sân. Tất nhiên khi đấu với các đội bóng đẳng cấp như Trung Quốc, Nhật Bản, đội VN càng lộ ra nhiều điểm yếu, đặc biệt ở khâu bắt bước một và tổ chức bám chắn, phòng ngự. Đó là những điểm yếu cố hữu, xuất phát từ thể hình, thể trạng, nền tảng thể lực, cường độ tập luyện của đội VN. Tuy nhiên, so với trước kia, đội tuyển bóng chuyền nữ VN đã cải thiện khá nhiều.

Hôm nay, đội tuyển nữ bóng chuyền VN trở về VN, bước vào giai đoạn tập luyện quan trọng trước khi tham dự ASIAD 19. Toàn đội chọn Quảng Ninh làm nơi rèn quân nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất về chuyên môn. Trong đó, chủ công số 1 Trần Thị Thanh Thúy đã được CLB CLB PFU Bluecats của Nhật Bản cho dự ASIAD, nhưng cô vẫn từ Thái Lan bay thẳng sang Nhật Bản tập cùng CLB, sau đó mới sang Trung Quốc dự ASIAD 19 ở Hàng Châu.

Bóng chuyền nữ Việt Nam tự tin hướng đến ASIAD 19 - Ảnh 3.

Thầy trò HLV Tuấn Kiệt

Bóng chuyền nữ Việt Nam tự tin hướng đến ASIAD 19 - Ảnh 4.

Thanh Thúy được CLB chủ quản ở Nhật cho phép dự ASIAD 19

Bóng chuyền nữ Việt Nam tự tin hướng đến ASIAD 19 - Ảnh 5.

Đội nữ Việt Nam (áo trắng) rất tiến bộ

Nhận tin vui về việc chủ công Trần Thị Thanh Thúy được CLB PFU Bluecats (Nhật Bản) cho phép tham dự ASIAD 19 sắp tới, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt thở phào cho biết: "Đây là điều rất tốt cho đội tuyển bóng chuyền VN bởi chúng ta có được đội hình mạnh nhất tham dự ASIAD 19. Việc xếp hạng tư giải vô địch châu Á là thành tích như mong đợi. Từ đây đến ASIAD 19, chúng tôi sẽ tập trung hoàn thiện về chuyên môn lẫn hồi phục thể lực cho các tuyển thủ nhằm có được trạng thái tốt nhất ở ASIAD".

Có Thanh Thúy, cơ hội cạnh tranh của đội tuyển bóng chuyền nữ VN tại ASIAD 19 tăng cao so với trước. Trong đó mục tiêu đầu tiên của cô cùng các đồng đội là vượt qua vòng bảng khi tái đấu với đội tuyển Hàn Quốc.

Như vậy đội tuyển bóng chuyền nữ VN tham dự ASIAD 19 với 13 tuyển thủ gồm Trần Thị Thanh Thúy, Đoàn Thị Lâm Oanh, Hoàng Thị Kiều Trinh, Nguyễn Thị Trinh, Đoàn Thị Xuân, Nguyễn Khánh Đang, Phạm Thị Hiền, Võ Thị Kim Thoa, Vi Thị Như Quỳnh, Trần Tú Linh, Lý Thị Luyến, Trần Thị Bích Thủy, Phạm Thị Nguyệt Anh. Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ gặp lại đội tuyển Hàn Quốc ở vòng bảng ASIAD 19, đây là đội bóng bị VN đánh bại 3-2 ở giải vô địch châu Á nên mất cơ hội vào bán kết. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.