Bóng chuyền nữ TP.HCM chưa mừng đã lo

30/10/2022 07:53 GMT+7

Nhiều lần kề cận tấm vé thăng hạng nhưng đến mùa giải năm nay, tuyển nữ bóng chuyền TP.HCM mới tận hưởng niềm vui đoạt ngôi vô địch hạng A, đồng thời đoạt tấm vé duy nhất lên chơi ở giải vô địch quốc gia năm 2023.

Hơn 4 năm gắn bó với bóng chuyền nữ TP.HCM, HLV Trần Hiền vốn là cựu tuyển thủ nổi tiếng của bóng chuyền VN canh cánh ước mơ đưa đội bóng này trở lại giải vô địch quốc gia. Ở chung kết hạng A năm ngoái, HLV Trần Hiền dẫn dắt các học trò dẫn trước Vĩnh Phúc 2-0, chạm tay vào ngôi vô địch cùng tấm vé thăng hạng. Thế nhưng, các cô gái TP.HCM thua ngược 2-3.

Niềm vui thăng hạng nhưng tuyển nữ bóng chuyền TP.HCM còn đó nhiều mối lo

Ngọc Tuấn

Ở mùa giải năm nay, bóng chuyền nữ TP.HCM với sự xuất sắc của các gương mặt như Cẩm Tú, Mộng Kha, Lương Quỳnh… toàn thắng trước Nghệ An, Hà Nội, Hải Dương, Thái Nguyên ở vòng loại (đều với tỷ số 3-0). Tái đấu với Hà Nội ở chung kết, các học trò HLV Trần Hiền tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng, giành chiến thắng đầy thuyết phục 3-0.

Nhiều người không khỏi chạnh lòng khi thấy tuyển nữ bóng chuyền TP.HCM nhận số tiền thưởng ít ỏi cho thành tích thăng hạng. Ngay cả HLV Trần Hiền cũng bỏ tiền túi để thưởng cho các học trò. Chưa kể lực lượng của đội nữ TP.HCM năm nay cũng phải chắp vá, vay mượn. Nếu không có sự đầu tư về lực lượng lẫn chế độ đãi ngộ tốt, tuyển nữ bóng chuyền TP.HCM có nguy cơ rớt hạng ngay mùa giải đầu tiên trở lại sân chơi đỉnh cao. Một cựu lãnh đạo Liên đoàn Bóng chuyền TP.HCM nhận xét: “Sự quan tâm của ngành TDTT dành cho bóng chuyền nữ vẫn còn rất ít, công tác đào tạo còn nhiều hạn chế, còn Liên đoàn Bóng chuyền vẫn chưa mạnh về tài chính nên không có sự đầu tư thỏa đáng cũng như các chế độ vẫn được chăng hay chớ. Nếu như tình hình này không cải thiện thì e rằng bóng chuyền nữ TP.HCM sẽ khó trụ vững khi giáp mặt với các đội hàng đầu quốc gia mùa tới”.

Kể từ năm 2023, giải bóng chuyền vô địch quốc gia khắc nghiệt hơn khi 10 đội tham dự nhưng có đến 2 đội rớt hạng trong khi vẫn giữ nguyên suất thăng hạng là 1 đội. Liên đoàn Bóng chuyền VN tính toán rút gọn số đội ở giải vô địch quốc gia đến năm 2025 còn 8 đội nhằm nâng cao chất lượng. Chính vì vậy nói bóng chuyền nữ TP.HCM chưa mừng đã phải lo canh cánh vì các “đàn chị” như Geleximco Thái Bình, Hóa chất Đức Giang, VTV Bình Điền Long An, Ninh Bình Doveco, Kinh Bắc Bắc Ninh, Hà Phú Thanh Hóa, Than Quảng Ninh, Vietinbank, Bộ tư lệnh Thông tin đều không chỉ hùng hậu lực lượng mà còn có sức mạnh tài chính nên rất khó để các cô gái của HLV Trần Hiền bật lên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.