Bóng bàn Việt Nam gặp khó tại SEA Games 32

04/04/2023 16:15 GMT+7

Đội tuyển bóng bàn VN sẽ gặp nhiều khó khăn trong mục tiêu giành ít nhất 1 huy chương vàng (HCV) tại SEA Games 32.

HLV trưởng đội tuyển bóng bàn Việt Nam Lê Huy cho biết: "Từ 11 - 30.4, đội mới có chuyến tập huấn ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), địa điểm có các tay vợt phù hợp trình độ để chúng ta cọ xát, nâng cao kỹ chiến thuật. Vì thời gian ngắn nên tất cả phải dồn sức tập luyện, sau đó sang Campuchia thi đấu SEA Games 32 từ ngày 9 - 15.5".

Tại đại hội thể thao khu vực năm nay, đội tuyển bóng bàn Việt Nam gặp nhiều thách thức khi các đối thủ trong khu vực ngày càng đáng ngại. Không thể không nhắc đến VĐV 17 tuổi Quek Izaac của Singapore. Sau SEA Games 31, vào tháng 6 năm ngoái, Izaac tham dự giải vô địch Đông Nam Á 2022 và ở nội dung đơn nam bị thua đậm 0-3 trước Nguyễn Anh Tú. Nhưng sau đó ở giải Singapore mở rộng, tay vợt trẻ này xuất sắc đánh bại Mattias Falck của Thụy Điển (từng vào chung kết nội dung đơn nam giải vô địch thế giới 2019 khi thua số 1 thế giới Mã Long của Trung Quốc).

Bóng bàn Việt Nam gặp khó tại SEA Games 32 - Ảnh 1.

VĐV Nguyễn Anh Tú thắng 1 trận trước đội Malaysia ở bán kết đồng đội nam tại SEA Games 31

NHỰT QUANG

Bóng bàn Việt Nam gặp khó tại SEA Games 32 - Ảnh 2.

Tay vợt Nguyễn Đức Tuân xuất sắc giành HCV duy nhất cho bóng bàn Việt Nam tại SEA Games 31

NHỰT QUANG

Bóng bàn Việt Nam gặp khó tại SEA Games 32 - Ảnh 3.

Tay vợt nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thị Nga

NHỰT QUANG

Ở SEA Games 31 trên sân nhà, điều đáng buồn là thất bại của đội Việt Nam ở bán kết đồng đội nam trước đội Malaysia lâu nay được đánh giá yếu hơn. Đội Việt Nam với đầy đủ VĐV mạnh nhất là Đức Tuân, Anh Tú và Anh Hoàng, nhưng chỉ có Anh Tú có một trận thắng nên đành thua 1-3, mất cơ hội vào chung kết.  Đầu thế kỷ 21, khi các VĐV bóng bàn gốc Trung Quốc ào ạt nhập tịch Singapore, đội tuyển bóng bàn Việt Nam thường phải né Singapore mỗi khi muốn đoạt ngôi cao nhất trong khu vực, vài năm sau lại phải né cả Thái Lan và nay là cả Malaysia.

Như đã nói ở trên, bóng bàn Singapore cực mạnh vì sở hữu nhiều VĐV giỏi. Ngoài Quek Izaac và các VĐV Singapore khác, bóng bàn khu vực còn phải kể đến các VĐV Thái Lan với Padasak, Suthasini Sawettabut, Orawan Paranang... Chưa kể Chee Feng, Wong Qi shen của Malaysia đều tiến bộ nhanh nhờ được gửi đi tập huấn ở các nước mạnh như Thụy Điển, Nhật Bản… và được tạo điều kiện thi đấu các giải quốc tế mở rộng. Năm 2016, ngành thể thao dự định tuyển chọn vài VĐV trẻ có triển vọng đi tập huấn dài hạn ở các nước phát triển về bóng bàn. Nhưng đến thời điểm này kế hoạch đó vẫn chưa được thực hiện vì nhiều lý do. Và điều này có thể cũng ảnh hưởng đến chất lượng lứa kế cận của bóng bàn Việt Nam cho các giải đấu quốc tế quan trọng.

Quay trở lại với đội tuyển bóng bàn Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 32. Danh sách đội đã xác định gồm 10 VĐV (5 nam, 5 nữ) trong đó có đến 9 VĐV đã tham dự SEA Games 31, chỉ bổ sung VĐV Nguyễn Hạnh Ngân (Hà Nội - vô địch giải các cây vợt xuất sắc toàn quốc lứa tuổi 16 - 17 năm 2022) thay cho VĐV Vũ Hoài Thanh (Quân đội). 

Ngoài chuyên gia Dư Chí Quốc vẫn tiếp tục được trọng dụng, ban huấn luyện vẫn giữ HLV trưởng Lê Huy và HLV Đinh Quang Linh như ở SEA Games 31, bổ sung thêm HLV Vũ Văn Trung (Hà Nội).

 


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.