Bốn tay vợt nữ Việt Nam bùng nổ vào tứ kết cầu lông Việt Nam mở rộng

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
29/09/2022 18:19 GMT+7

Cả 4 tay vợt chủ nhà xuất sắc giành quyền vào tứ kết nội dung đơn nữ giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2022 diễn ra hôm nay tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM).

Vũ Thị Trang (hạng 147 thế giới) mở màn với cú ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước Shivani (Ấn Độ, hạng 115 thế giới). Sau khi thua 15/21 ở ván đầu, Vũ Thị Trang vùng lên ở ván hai với chiến thắng 21/18 sau đó chơi áp đảo ở ván ba trước khi giành chiến thắng 21/17.

Vũ Thị Trang ngược dòng vào tứ kết

ĐỘC LẬP

Tiếp nối thành công của Vũ Thị Trang, tay vợt trẻ Vũ Thị Anh Thư (hạng 261 thế giới) ra sân chạm trán với Kasturi (Malaysia, hạng 220 thế giới). Trước đối thủ hơn 41 bậc xếp hạng, Anh Thư có trận đấu đầy hưng phấn, giành chiến thắng cách biệt 2-0 (21/9, 21/8).

Niềm hi vọng số 1 cầu lông Việt Nam tại giải là Nguyễn Thùy Linh (hạng 58 thế giới) xuất trận, khẳng định sức mạnh với chiến thắng cách biệt 2-0 (21/7, 21/6) trước tay vợt Ng Tin Yan (Hồng Kông).

Nguyễn Thùy Linh khẳng định sức mạnh

ĐỘC LẬP

Không được đánh giá cao khi chưa có thứ hạng thế giới lại phải chạm trán với tay vợt hạng 80 thế giới Rituparna Das (Ấn Độ) nhưng Trần Thị Phương Thúy khép lại ngày thi đấu hết sức thành công của cầu lông nữ Việt Nam bằng thắng lợi 2-0 (21/15, 21/16).

Vũ Thị Anh Thư chơi bùng nổ

ĐỘC LẬP

Như vậy, cả 4 tay vợt Việt Nam đều có mặt ở tứ kết nội dung đơn nữ giải cầu lông Việt Nam mở rộng diễn ra ngày mai (30.9). Vũ Thị Trang chạm trán hạt giống số 1 Aya Ohori (Nhật Bản, hạng 29 thế giới), Nguyễn Thùy Linh gặp Ruselli Hartawan (Indonesia, hạng 52 thế giới), Vũ Thị Anh Thư chạm trán Goh Jin Wei (Malaysia, hạng 50 thế giới), Trần Thị Phương Thúy chạm trán Kisona Selvaduray (Malaysia, hạng 49 thế giới).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.