Bốn ngày nữa là nộp hồ sơ đăng ký dự thi, thí sinh cần lưu ý gì?

23/04/2021 16:10 GMT+7

Ghi hồ sơ dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển ĐH, CĐ như thế nào cho thật chính xác, cách sắp xếp nguyện vọng ưu tiên ra sao để tăng cơ hội trúng tuyển, ôn tập và giữ tâm lý thế nào để đạt điểm cao...

Những "bí quyết" trên sẽ được chia sẻ trong chương trình Tư vấn mùa thi do Báo Thanh Niên phối hợp với Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT tỉnh Bình Dương tổ chức tại Trung tâm Hội nghị và triển lãm tỉnh Bình Dương vào sáng 24.4, ngay thời điểm thí sinh chuẩn bị nộp hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển ĐH, CĐ khối ngành sư phạm.
Chương trình thu hút sự tham gia của 6.000 học sinh đến từ các trường THPT trên địa bàn các thành phố Thủ Dầu Một, Thuận An, các thị xã Tân Uyên và Bến Cát...
Tại chương trình, đại diện các trường ĐH sẽ chia sẻ các kinh nghiệm điền hồ sơ đăng ký ký dự thi và xét tuyển ĐH một cách chính xác. Bên cạnh đó, thầy cô sẽ tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc về cách chọn ngành nghề, cách sắp xếp nguyện vọng để cơ hội trúng tuyển cao nhất, cung cấp những thông tin về phương thức xét tuyển, chỉ tiêu, chương trình học, học phí, học bổng... để thí sinh có cái nhìn toàn cảnh về kỳ thi và xét tuyển.
Đặc biệt, thủ khoa đầu vào và đầu ra của các trường: ĐH Sư phạm TP.HCM, Mở TP.HCM, Kinh tế - Luật TP.HCM... sẽ chia sẻ bí quyết ôn tập và giữ vững tâm lý để đạt điểm cao trong kỳ thi cũng như cách hoà nhập môi trường ĐH, cách học ĐH hiệu quả.
Chương trình tư vấn sẽ được truyền hình trực tuyến tại các địa chỉ thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien, YouTube và TikTok Báo Thanh Niên.
Các chuyên gia tư vấn gồm có: Thạc sĩ Đồng Thị Tuyết Hạnh, Trưởng phòng Khảo thí, Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo (ĐH Quốc gia TP.HCM); Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM; Tiến sĩ Vũ Quốc Huy, Phó Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Việt Đức và thạc sĩ Lê Phan Quốc, Phó trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Sư phạm TP.HCM
Các thủ khoa gồm có: Quang Nhật Minh, thủ khoa đầu ra Truờng ĐH Mở, Đỗ Nhật Thịnh, thủ khoa đầu ra Trường ĐH Mỹ Thuật TP.HCM, Võ Lập Phúc, thủ khoa đầu vào Trường ĐH Sư Phạm TP.HCM, Trần Đức Lương, thủ khoa đầu vào Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM và Trần Ngọc Đoan, thủ khoa đầu vào Trường ĐH Kinh tế - Luật TP.HCM.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.