‘Bom tuyết' ập xuống miền Đông Mỹ, ảnh hưởng 75 triệu dân

30/01/2022 09:13 GMT+7

Miền Đông Mỹ đang đối mặt một trong những cơn bão mùa đông lớn nhất trong những năm qua, đẩy hoạt động giao thông vào tình trạng hỗn loạn và gây mất điện khắp khu vực khoảng 75 triệu dân.

Tuyết ngập đường ở Stony Brook, bang New York, hôm 29.1

afp

Theo Hãng tin AFP hôm 30.1, các thành phố lớn như New York (bang New York) và Boston (bang Massachusetts) đang hứng chịu những đợt tuyết lớn. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) xác nhận bão tuyết vào ngày 29.1 đã chuyển thành “bom” tuyết, mang theo sức mạnh và áp lực khủng khiếp ảnh hưởng miền Đông Mỹ.

Khu vực ghi nhận lượng tuyết rơi nhiều nhất là New York và Massachusetts. Đến chiều 29.1 (giờ địa phương), hai tiểu bang này ghi nhận lượng tuyết rơi dày đặc ở mức 61 cm. Hơn 95.000 hộ gia đình ở Massachusetts bị mất điện.

Tình trạng thời tiết rét mướt kéo dài đến tận Florida ở miền Nam Mỹ.

Người dân ở các thị trấn và thành phố thuộc miền Đông Mỹ được khuyến cáo tránh rời nhà trừ khi cần thiết. Dự kiến tuyết sẽ tiếp tục rơi dày trong đêm 29.1, và khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất là vùng New England (bao gồm các bang Maine, Vermont, New Hampshire, Massachusetts, Connecticut và Rhode Island).

Xe cộ ở Boston chìm trong tuyết hôm 29.1

afp

Tại Long Island (bang New York), giới hữu trách hôm 29.1 cho biết đã tìm được thi thể một phụ nữ chết cóng trong ô tô.

New York và bang lân cận New Jersey cùng với Virginia, Maryland và Delaware tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại một số khu vực hoặc trên toàn bang.

Thống đốc Kathy Hochul của bang New York cảnh báo bão tuyết vẫn chưa ngừng lại. Bà dẫn thông tin từ NWS cho hay “giai đoạn nguy hiểm nhất của bão tuyết chỉ mới bắt đầu”.

Tại bang Massachusetts, Thống đốc Charlie Baker kêu gọi người dân cẩn trọng và tuyết sẽ tiếp tục rơi dày đặc trong những giờ tới.

Boston đã triển khai 900 xe cào tuyết giải phóng các tuyến đường trong thành phố.

Hơ 3.500 chuyến bay đã bị hủy tại Mỹ trong ngày 29.1, theo trang FlightAware. Tính đến thời điểm hiện tại, có hơn 1.000 chuyến bay bị hủy trong ngày 30.1.

Vào hè năm 2021, miền Tây Mỹ và Canada oằn mình trước những đợt nắng nóng chưa từng thấy, nhiệt độ có nơi lên đến hơn 470C.

Những sự kiện thời tiết cực đoan đang xảy ra với tần suất cao hơn trong thời gian gần đây vì hậu quả của biến đổi khí hậu do con người gây ra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.