Bom tấn 'Thanh gươm diệt quỷ' gần cán mốc 300 triệu USD toàn cầu

Thế Sang
Thế Sang
15/12/2020 20:53 GMT+7

Theo Variety ngày 15.12, số liệu từ hãng phát hành Toho cho thấy bom tấn Thanh gươm diệt quỷ gần cán mốc 300 triệu USD, sắp vượt mặt Spirited Away .

Hiếm có "hiện tượng" phòng vé nào như phim Thanh gươm diệt quỷ (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba the Movie: Infinite Train, gọi tắt là Demon Slayer) của đạo diễn Haruo Sotozaki. Vừa qua, khi hãng Toho, đơn vị phát hành bom tấn này đưa ra thông báo một phim khác cũng của hãng là Spirited Away vừa lập một kỳ tích phòng vé mới là thu thêm 8,5 triệu USD, nâng tổng số doanh thu phòng vé ở Nhật lên con số 304 triệu USD thì Thanh gươm diệt quỷ cũng lập một cột mốc khác. Đó là tính đến thời điểm hiện tại, Demon Slayer có tổng doanh thu phòng vé trên 294 triệu USD toàn cầu, ở Nhật là trên 291 triệu USD. 
Vậy là chỉ còn hơn 13 triệu USD nữa, Thanh gươm diệt quỷ sẽ chính thức trở thành phim có doanh thu cao nhất ở thị trường Nhật Bản. Để củng cố thêm luận điểm này, tạp chí Variety đưa ra dự đoán "điều kỳ diệu" sẽ xảy ra trong tuần tới. Tốc độ kiếm tiền của Demon Slayer tại phòng vé Nhật cũng như ở các thị trường châu Á khác rất nhanh, bởi con số 291 triệu USD đó được tính đến hôm nay, cùng lúc với việc Toho tung ra số liệu về Spirited Away

Phim Spirited Away hiện là phim có doanh thu ở thị trường Nhật Bản cao nhất

Ảnh: Ghibli

Spirited Away, bộ phim hoạt hình đầu tiên của Nhật Bản đoạt giải Oscar, được ra rạp vào năm 2001. Vừa qua hãng Toho tái xuất xưởng dự án từ ngày 26.6 ở 372 rạp và chiếu nó kéo dài đến tháng 8. Ba phim khác do hãng Ghibli sản xuất cũng được tái xuất xưởng cùng thời điểm như Tales from Earthsea (2006), Princess Mononoke (1997) và Nausicaa of the Valley of the Wind (1984). Tổng doanh thu tái phát hành của 4 tác phẩm này ở thị trường Nhật là 25 triệu USD.
Nhưng để làm được kỳ tích phòng vé trên, tức giữ vị trí phim ăn khách nhất Nhật Bản trong ngần ấy năm phát hành, tác phẩm Spirited Away không chỉ nhờ chất lượng phim, tiếng tăm vang dội mà còn ở việc các nhà phát hành tính đường để phim ra rạp trở lại. Trong khi đó, Thanh gươm diệt quỷ thì phát hành chính thức từ ngày 16.10 vừa qua ở Nhật, tức đã ở ngày thứ 59 trụ rạp, đã làm được điều đáng nể trên. Cũng cần nhắc lại, Demon Slayer là phim hoạt hình kiếm tiền nhanh nhất ở thị trường phim Nhật khi chỉ trong vòng 10 ngày xuất xưởng, phim hốt trọn 10 tỉ yên (100 triệu USD), vượt mặt cả Spirited Away
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.