'Bom tấn' cuối năm có hồi sinh rạp Việt?

Phan Cao Tùng
Phan Cao Tùng
27/11/2021 07:00 GMT+7

Sau hơn 6 tháng đóng cửa, rạp phim tại TP.HCM đã hoạt động trở lại từ ngày 19.11, nhưng khán giả đến rạp chỉ lác đác, ở mức 10 - 30% số ghế phòng chiếu dù rạp đang chiếu loạt bom tấn ngoại, còn phim Việt chỉ có 2 phim cũ.

Cuối tuần vẫn vắng khách

Chiều 26.11, theo ghi nhận của PV Thanh Niên tại cụm rạp CGV Giga Mall Thủ Đức và cả Galaxy Nguyễn Du (TP.HCM), không khí khu vực sảnh chờ, quầy bán vé và bắp nước im ắng vì hầu như không có khách. Mở app (ứng dụng) đặt vé của các cụm rạp khác vào suất chiếu “giờ vàng” 18 giờ 30, 19 giờ, 20 giờ ngày 26.11 hay hai ngày cuối tuần 27 - 28.11, như Lotte Cinema Nam Sài Gòn Q.7, CGV Đồng Khởi Q.1, Mega GS Cao Thắng Q.3, BHD Star Cineplex Bitexco Q.1... và cả 2 rạp vừa khảo sát, chúng tôi nhận thấy lượng đặt vé quá ít ỏi, chỉ chừng 10 - 20 khách đã đặt trước, thậm chí có rạp không có ghế nào đã được chọn đặt. Tương tự như thế, cuối tuần trước, 3 ngày đầu mở cửa lại, rạp ở TP.HCM cũng đìu hiu khán giả, chỉ có khoảng 20 - 30 người (trong 1 suất chiếu); và ngày bình thường trong tuần, số người xem còn thê thảm hơn.

Rạp phim tại TP.HCM giữ khoảng cách ghế ngồi khi được chiếu trở lại

LONG BÌNH

Chị Ngọc Nhi, khán giả xem phim tại Galaxy Nguyễn Du Q.1, cho biết: “Gia đình tôi cũng muốn ra ngoài thư giãn, xem phim, nhưng riêng chuyện quyết định cùng nhau ra rạp, 4 mẹ con đã có nhiều ý kiến khác nhau vì dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp quá, mấy ngày nay ai cũng lo lắng bởi số ca nhiễm lại tăng cao. Nhưng do con gái đã đặt vé trước rồi, bỏ thì tiếc tiền vì lúc này dịch bệnh không dư dả như trước, nên chúng tôi thống nhất đi xem lần này thôi với bộ phim Sang-chi Huyền thoại thập luân có nội dung về siêu anh hùng châu Á”.

Hai bộ phim Việt đang chiếu thời điểm này là Thiên thần hộ mệnh của đạo diễn Victor VũLật mặt 5: 48h của Lý Hải cũng vắng khách, bởi tâm lý e dè dịch bệnh, không muốn đến chỗ công cộng đông người của khán giả. Phần nữa, phim “bị nguội” do đã chiếu đợt trước dịch, và Lật mặt 5 hiện đã phát trên nền tảng trực tuyến. Một số phim ngoại cũng đã bị rò rỉ trên mạng nên chưa đủ sức kéo khán giả đến rạp.

Chị Thanh Huyền, đại diện phát hành phim của cụm rạp Galaxy, cho biết: “Những suất đầu tiên, khách rất ít do tình hình chung về giãn cách, 5K trong nước, chúng tôi cũng rất lo lắng vì chi phí nhân công phục vụ, điện nước mỗi ngày tốn kém không ít, nhưng hy vọng những ngày tới, tình hình bán vé sẽ cải thiện bởi nhiều phim nổi tiếng sắp được tung ra chiếu, cùng đa dạng chương trình khuyến mãi, kích cầu tại rạp”.

Phim Bẫy ngọt ngào ra rạp vào ngày cuối năm 2021

ĐPCC

Trông chờ “bom tấn” cuối năm

Đại diện các cụm rạp cho biết hiện họ chỉ mở với công suất 50%, mỗi phòng chiếu trong rạp đã tự giãn cách số ghế để khách có thể chọn mua. Điều này đồng nghĩa với việc nếu đông khách, lượng vé bán ra cũng không nhiều.

Bà Bích Liên, chủ rạp Mega GS, cho biết: “Hiện một số phim có lượng khách tốt nhất là Black Widow, Conjuring 3, Suicide Squad, The Medium..., dù so sánh với giai đoạn trước đây thì vẫn còn rất vắng. Đối tượng khách chính của rạp là học sinh, sinh viên nhưng giờ họ đã về các tỉnh thành khác khá nhiều. Các yếu tố phòng dịch khác cũng ảnh hưởng đến doanh thu của rạp. Chúng tôi đang rất mong chờ vào cú hích dịp lễ lớn cuối năm sắp tới là Giáng sinh, Tết dương lịch; vì mọi năm thường là dịp hốt bạc, còn năm nay thực sự khó dự đoán trước sẽ thắng hay thua. Thôi thì mình cứ làm hết sức, quảng bá phim cho tốt và rạp giữ được sự an toàn cho khán giả yên tâm nếu chọn đi xem”.

Anh Lương Huy Hoàng, đại diện nhà phát hành Galaxy Links, đơn vị độc quyền các phim của The Walt Disney Company tại Việt Nam, cho biết: “Để tạo được sự chú ý với khán giả và sức hút cho phim, hiện chúng tôi đang nỗ lực thực hiện sự kiện “chiếu phim đặc biệt đầu tiên của Eternals (tựa Việt: Chủng tộc bất tử) từ Marvel Studios” vào lúc 18 giờ ngày 2.12 tại CGV SC Vivo City Q.7 - TP.HCM. Đây là “siêu bom tấn” được chờ đợi dịp cuối năm, là tập phim quan trọng mở ra giai đoạn 4 của Vũ trụ điện ảnh Marvel, lấy mốc thời gian sau các sự kiện xảy ra ở Avengers: Endgame (2019), kể về một nhóm anh hùng bất tử phải bước ra khỏi bóng tối, đoàn kết chống lại kẻ thù. Phim đã ra mắt tại Bắc Mỹ cùng nhiều thị trường quốc tế từ ngày 5.11, thu về gần 300 triệu USD doanh thu”.

Bom tấn về điệp viên 007 James Bond - No Time to Die đang chiếu tại rạp Việt

CGV

Hiện trong danh mục phim đang và sắp chiếu ở các rạp có các bom tấn ngoại như: phim thứ 25 về James Bond - điệp viên 007 - No Time to Die (Không phải lúc chết), phim hài hành động về bộ đôi vệ sĩ (do Ryan Reynolds đóng) và sát thủ (Samuel L.Jackson thủ vai) - Hitman’s Wife’s Bodyguard (Vệ sĩ sát thủ 2), phim hành động với sự trở lại của ngôi sao Tom Hardy - Venom 2 (Đối mặt tử thù), phim kinh dị Nhật Bản - Thụ Hải: Rừng tử khí, phim kinh dị Séance (Cầu hồn) có bối cảnh học đường với nhiều yếu tố về nghi thức cầu hồn ma mị, bom tấn khoa học viễn tưởng của đạo diễn thiên tài Denis Villeneuve - Dune (Hành tinh cát) với vai nam chính do ngôi sao Timothée Chalamet đóng .

Hiện mới chỉ có 5 phim Việt ấn định ngày khởi chiếu gồm: Bóng đè (của đạo diễn Hai Phượng - Lê Văn Kiệt, chiếu ngày 24.12), Bẫy ngọt ngào - đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư và Rừng thế mạng - đạo diễn Trần Hữu Tấn (cùng chiếu ngày 31.12), 1990 (đạo diễn Cua lại vợ bầu - Nhất Trung, chiếu 1.2.2022), Người tình (đạo diễn Lưu Huỳnh, chiếu 11.2.2022). Lý giải vì sao phim Việt chưa mạnh dạn tung ra chiếu thời điểm này, dù vẫn còn rất nhiều phim đang sắp hàng trong kho, Minh Hằng - nhà sản xuất phim Bẫy ngọt ngào, cho biết: “Có rất nhiều yếu tố phải cân nhắc khi lựa chọn thời điểm ra mắt phim, như tình hình kiểm soát dịch bệnh, hiệu ứng khán giả, danh sách các phim trong nước và nước ngoài chờ ra rạp. Tôi và nhà phát hành đã cố gắng lách từng khe trống của lịch để tìm một ngày khởi chiếu phù hợp, cũng như phân tích kỹ về khả năng doanh thu phim có khả quan hay không, cơ hội lẫn rủi ro khi đem phim có kinh phí hơn 20 tỉ đồng ra rạp chiếu”. Nhà sản xuất phim Rừng thế mạng là Hoàng Quân nói thêm: “Hy vọng từ nay đến cuối năm, tình hình dịch bệnh được kiểm soát khả quan hơn, để phòng vé điện ảnh Việt có thể hồi sinh với doanh thu trăm tỉ như mong ước của các nhà sản xuất”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.