‘Bom sex’ Diệp Ngọc Khanh xác nhận chồng tỉ phú nộp đơn phá sản

10/07/2020 15:19 GMT+7

Theo On hôm 9.7, doanh nhân Hồ Triệu Minh, chồng của Diệp Ngọc Khanh, mới đây đã nộp đơn phá sản vì nợ nần, kinh doanh thua lỗ. ‘Bom sex’ một thời của showbiz Hồng Kông cho biết đây không phải là vấn đề quá nghiêm trọng.

Sau khi kết hôn với doanh nhân người Mỹ gốc Hoa Hồ Triệu Minh (Jeffrey Wu) năm 1996, cựu diễn viên phim cấp ba Diệp Ngọc Khanh đã giã từ làng giải trí để chăm lo cho gia đình. Theo JayneStars, ở thời kỳ đỉnh cao, doanh nhân họ Hồ sở hữu khối tài sản hàng tỉ USD, đem lại cuộc sống xa hoa cho cả gia đình ở Long Island, New York (Mỹ). Tuy nhiên, các doanh nghiệp của đại gia này đã rơi vào tình trạng nợ nần, kinh doanh thua lỗ và buộc ông Hồ phải nộp đơn xin phá sản gần đây.
Diệp Ngọc Khanh nhanh chóng xác nhận thông tin kể trên đồng thời nhấn mạnh tình hình không nghiêm trọng như truyền thông đăng tải. Mỹ nhân sinh năm 1967 cho biết cuộc sống của gia đình cô sẽ không có nhiều thay đổi. Cựu “bom sex” Hồng Kông nêu rõ quan điểm: “Miễn là mọi chuyện không ảnh hưởng đến sự sống hay cái chết thì đó chẳng phải là vấn đề lớn. Nộp đơn xin phá sản là để bảo vệ bản thân chứ không có nghĩa là chúng tôi mất tất cả. Cả gia đình vẫn có đủ các nhu yếu phẩm hằng ngày, một phần thu nhập, tài sản và xe hơi vẫn thuộc sở hữu của chúng tôi”.

Cựu diễn viên phim người lớn khẳng định vợ chồng cô vẫn ổn

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ON

Mỹ nhân nức tiếng một thời của màn ảnh xứ Cảng thơm cũng bày tỏ rằng việc nộp đơn phá sản là một chuyện phổ biến ở Mỹ đồng thời bày tỏ thái độ lạc quan trước tình hình kinh doanh của chồng. “Chuyện phá sản chắc chắn sẽ có ảnh hưởng đến hồ sơ cá nhân và danh tiếng của một người nhưng hiệu ứng chỉ là tạm thời. Danh tiếng và sự nghiệp vẫn có thể được gây dựng lại. Gần đây, đã có nhiều tập đoàn lớn cũng nộp đơn xin phá sản. Trong quá khứ, Tổng thống Donald Trump cũng đã nộp đơn xin phá sản nhiều lần”, Diệp Ngọc Khanh nói thêm.
Theo On, không chỉ thành lập chuỗi siêu thị Hồng Kông nổi tiếng tại xứ cờ hoa, Hồ Triệu Minh còn đầu tư vào các lĩnh vực khác, trong đó có phát triển bất động sản ở Flushing và Manhattan (Mỹ). Kể từ năm 2018, doanh nhân này đã mắc hàng loạt khoản nợ khủng và đại dịch Covid-19 bùng nổ tại Mỹ càng khiến công việc kinh doanh của ông lún sâu vào rắc rối dẫn đến việc phải nộp đơn phá sản.

Gia đình của Diệp Ngọc Khanh - Hồ Triệu Minh đang đối mặt với nhiều khó khăn tài chính

ẢNH: INSTAGRAM NV

Chuyện Hồ Triệu Minh phá sản đã thu hút sự chú ý của truyền thông New York. Trang On cho biết, theo hồ sơ, các khoản nợ của vị đại gia này nằm trong khoảng 50 triệu cho đến 100 triệu USD. Trong nỗ lực để bảo vệ tài sản của mình, Hồ Triệu Minh đã đệ đơn phá sản theo chương 11, luật Phá sản Mỹ, cho phép người mắc nợ đưa ra một kế hoạch tái tổ chức đồng thời có thể giữ doanh nghiệp của mình tồn tại và trả nợ theo thời gian.

Nhan sắc ngọt ngào, nóng bỏng của Diệp Ngọc Khanh thời trẻ

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ON

Diệp Ngọc Khanh sinh năm 1967, nhờ danh hiệu á hậu cuộc thi Hoa hậu châu Á 1985, cô bước chân vào làng giải trí với vai trò diễn viên. Người đẹp 53 tuổi nổi tiếng với dòng phim cấp ba vào những năm đầu thập niên 1990 và trở thành biểu tượng gợi cảm, “nữ hoàng phim nóng” đình đám một thời của Hồng Kông. Bên cạnh sự nghiệp đóng phim người lớn, mỹ nhân họ Diệp còn gặt hái được thành công với dòng phim chính thống và từng nhận được đề cử diễn xuất tại giải Kim MãKim Tượng danh giá. Cô sở hữu các tác phẩm nổi bật như: Xạ điêu anh hùng truyện, Tân lộc đỉnh ký, A Roof with a View, Love Among the Triad… Diệp Ngọc Khanh kết hôn với Hồ Triệu Minh năm 1996, cặp đôi có 3 con chung.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.