Bơm chất lạ vào gà trước khi đưa ra chợ tự phát ở TP.HCM bán

18/01/2023 16:44 GMT+7

Từ phản ánh của bạn đọc báo Thanh Niên về việc một người đàn ông đi giao gà thường xuyên bơm chất lạ không rõ nguồn gốc vào gà sống trước khi giao cho thương lái, PV đã vào cuộc điều tra xác minh làm rõ.

PV đã tiếp cận để xác minh thực hư hành động bất thường của người đàn ông này có vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm, đặc biệt có ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng?

Bơm chất lạ vào gà trước khi đưa ra chợ tự phát ở TP.HCM

Dùng thủ thuật tăng trọng gia cầm

Theo ghi nhận, khoảng thời gian từ 9 đến 11 giờ hằng ngày, người đàn ông ngoài 50 tuổi, chạy xe máy biển số 62 K6 - 1549, chở hàng chục con gà sống trong giỏ nhựa từ Long An lên TP.HCM, rồi bơm chất lạ vào con gà trước khi giao cho mối lái ở chợ tự phát (Q.5, TP.HCM) bán.

Người đàn ông dùng ống tự chế bơm chất lạ vào miệng gà

Xuân Khánh

Cụ thể, trưa 8.1, người đàn ông chở theo nhiều giỏ gà đến trước địa chỉ 415 tỉnh lộ 10, (P.An Lạc A, Q.Bình Tân, TP.HCM), rồi dừng xe (vị trí bị che khuất bởi các ô dù của những người mua bán ven đường) nên hạn chế tầm nhìn của người đi đường. Sau đó, người này lấy một đoạn ống nhựa khoảng 30 cm cùng một ống bơm tự chế, giống như ống xi lanh, hút chất lạ đựng trong xô nhựa, bơm vào miệng hàng chục con gà.

Chất lạ được đựng trong thùng nhựa

Xuân Khánh

Vì bơm chất lạ quá nhiều vào cơ thể gà nên nhiều con nằm ngửa đầu trên giỏ nhựa khi người đàn ông vừa buông tay. Việc bơm chất lạ này diễn ra khoảng 20 phút, sau đó người đàn ông đem thùng nhựa chứa chất lạ đến cất giấu ở góc đường, sát mép tường rào gần đó, rồi chở gà đi tiêu thụ...

Người đàn ông giao gà cho thương lái tại chợ tự phát trên đường Trần Chánh Chiếu (P.14, Q.5)

Xuân Khánh

Theo chân, PV Thanh Niên ghi nhận người đàn ông chở số gà trên đến một chợ tự phát đường Trần Chánh Chiếu - gần góc đường Phú Giáo (P.14, Q.5), giao gà cho một người bán gà tại đây. Sau khi giao hết số gà này, người đàn ông cho xe quay về lại khu vực tỉnh lộ 10, lấy thùng nhựa đựng chất lạ, rồi chạy về Long An. Hành động khá bất thường này của người đàn ông này diễn ra hằng ngày.

Sau nhiều ngày theo dõi, chúng tôi thấy người đàn ông này rất cảnh giác. Nếu nghi ngờ có người bám theo, người này liên tục chạy vào các hẻm hoặc giả vờ đứng mua đồ để cắt đuôi...

Mua bán gia cầm không rõ nguồn gốc

Ngày 17.1, sau khi tiếp nhận thông tin, hình ảnh của PV Thanh Niên cung cấp về việc người đàn ông bơm chất lạ vào gà, UBND P.14 đã mời người đàn ông này về trụ sở Công an P.14 làm việc.

Lực lượng chức năng đưa người đàn ông (áo sọc trắng xanh) bơm chất lạ vào gà về trụ sở làm việc

Trần Kha

Tại trụ sở, người này khai, tên Nguyễn Bá De (63 tuổi, ngụ Long An) làm nghề mua bán gà. Ông De thừa nhận, có bơm xác mì vào gà để tăng trọng lượng, bán cho mối lái tiêu thụ gà và cam kết cho gà ăn xác mì, không có chất gì khác (!?). UBND P.14 đã lập biên bản và đề nghị ông cam kết không tái phạm.

Trưa cùng ngày (17.1), tổ kiểm tra UBND P.14 xuống chợ tự phát ở Q.5, làm việc với bà P.T.Tr (53 tuổi, ngụ Bến Tre, người mua gà của ông De), sau đó lập biên bản nhắc nhở về việc bán gia cầm sống không rõ nguồn gốc, nếu có kinh doanh phải có giấy phép, xuất xứ, số lượng gà bán ra. Bà Tr. cam kết sẽ không kinh doanh gà không rõ nguồn gốc từ thời điểm lập biên bản. Nếu còn tái phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

UBND P.14 cho biết, thường xuyên ra quân xử lý các trường hợp kinh doanh gia cầm không rõ nguồn gốc nhằm đảm bảo sức khỏe cho người dân, để người dân an tâm trong dịp Tết Nguyên đán 2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.