Boeing cần vay 10 tỉ USD vì khủng hoảng máy bay 737 MAX

22/01/2020 00:30 GMT+7

Một nguồn tin hôm 20.1 cho biết Boeing đang phải đàm phán với ngân hàng để vay 10 tỉ USD hoặc nhiều hơn nữa trong bối cảnh chi phí gia tăng sau khủng hoảng lớn liên quan đến dòng máy bay 737 MAX.

Tháng 3.2019, máy bay Boeing 737 MAX bị đình chỉ toàn cầu sau 2 vụ rơi khiến 346 người thiệt mạng.
Các nguồn tin cho biết đến nay Boeing đã vay ít nhất 6 tỉ USD từ các ngân hàng nhưng vẫn đang thương thảo để vay nhiều hơn.
Hãng sản xuất máy bay sừng sỏ này chưa bình luận về thông tin trên.
Hiện vẫn chưa rõ dòng máy bay 737 MAX sẽ bị đình chỉ đến bao lâu. Tuần trước, có thông tin cho khó có khả năng Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) sẽ cấp phép cho máy bay này hoạt động trở lại trước tháng 3.2020.

Máy bay Boeing 737 MAX đậu bên ngoài nhà máy sản xuất của Boeing tại Renton, Washington.

Reuters

Ngày 20.1, Boeing xác nhận đã tạm ngưng sản xuất dòng 737 MAX tại bang Washington.
Tập đoàn cho biết ước tính khủng hoảng đã khiến họ mất hơn 9 tỉ USD. Tuần trước, Boeing xác nhận bán được lượng máy bay thấp nhất trong 10 năm qua.
Giữa lúc đó, lại phát sinh vấn đề với chính dòng máy bay 737 MAX. Boeing cho biết đang tìm cách giải quyết vấn đề mới phát hiện từ phần mềm của dòng MAX. Thêm vào đó, Boeing và FAA cho biết đang xem xét sự cố dây dẫn có khả năng khiến máy bay đoản mạch.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.