Bóc trần 'tổ hợp' tái chế dầu nhớt thải liên tỉnh: Chính quyền buông lỏng quản lý

09/06/2023 07:31 GMT+7

Nhiều năm qua, người dân sống trên đường Sông Mây 4 (xã Bắc Sơn, H.Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) phải hứng chịu mùi hôi, khói đốt... từ các cơ sở tái chế dầu nhớt thải lậu.

Đáng nói, người dân đã phản ánh với chính quyền địa phương từ lâu, nhưng không hiểu sao thực trạng này vẫn tồn tại (!?).

Chính quyền buông lỏng quản lý - Ảnh 1.

Các ống khói của cơ sở TCDNTL trên đường Sông Mây 4 ngày đêm nhả khói đen

Ám ảnh trong từng bữa cơm, giấc ngủ

Trước ngày loạt bài Bóc trần "tổ hợp" tái chế dầu thải liên tỉnh được khởi đăng, PV Thanh Niên, quay trở lại đường Sông Mây 4 ghi nhận các ống khói tại các cơ sở tái chế dầu nhớt thải lậu (TCDNTL) vẫn nhả khói đen nghi ngút cả ngày lẫn đêm. Trong bán kính 500 m, mùi dầu nhớt hốc vào mũi. Sáng 4.6, vừa nghe chúng tôi nói đi tìm nguồn dầu số lượng lớn thì lập tức, bà A. (sống trên tỉnh lộ 767, đoạn gần đường Sông Mây 4) nói: "Từ 3 - 4 năm nay, xe bồn vô lấy dầu từ sáng tới khuya. Trong đó, nấu dầu 24/24, mùi hôi dầu nồng nặc, khói đen mịt trời. Nhà dân trên đường Sông Mây 4 luôn đóng cửa im lìm. Trẻ em hạn chế ra ngoài, một phần vì sợ xe bồn chạy qua gây nguy hiểm, phần vì tránh hít phải khí độc".

Theo ông N. (sống trên đường Sông Mây 4), các lò nấu dầu này đã tồn tại khoảng 5 năm. Trước đó, các lò nấu nằm gần với khu dân cư, nhưng do người dân liên tục phản ánh về mùi hôi thối nên các lò này đã di dời vô cuối đường Sông Mây 4.

"Có hôm dọn cơm ra, chưa kịp ăn thì mùi dầu nhớt bay tới khét lẹt kèm mùi hôi kinh khủng. Cả nhà bỏ luôn bữa cơm, vợ tôi thì chạy ra ngoài rồi đổ bệnh luôn mấy ngày. Hai con trai thường xuyên ho sốt, không biết có phải bị ảnh hưởng từ mùi dầu nhớt? Sau này, nhiều hộ dân phải lắp cửa kín, đóng chặt cửa cả ngày", đang kể thì ông N. kéo tay chúng tôi vào sát mép rừng tràm, né cho xe bồn chạy qua.

Xem nhanh 20h: Tin tức toàn cảnh ngày 8.6

Tương tự, cơ sở TCDNTL ở lô cao su cạnh tỉnh lộ 767 (xã Bắc Sơn) - sau lưng nghĩa trang Biên Hòa (đường Phan Đăng Lưu, P.Long Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai), dù ở khá xa khu dân cư nhưng khi nhắc tới, người dân khu vực cũng lắc đầu ngao ngán. Bà L. (ngụ ở khu vực này) bức xúc vào ban đêm hoạt động nấu tái chế dầu nhớt thải và tiếng xe bồn di chuyển vào cơ sở dầu lậu làm vợ chồng bà mất ngủ, khó thở.

Theo ghi nhận, toàn bộ khu đất mà các cơ sở TCDNTL nói trên đều bị nhớt nhuộm một màu đen óng. Nước trong ao hồ, con suối xung quanh bị đặc quánh, đen ngòm, bề mặt nổi váng dầu, bốc mùi hôi, cây cỏ cằn cỗi, kém phát triển. Người dân cho biết nhiều lần phản ánh với chính quyền địa phương nhưng vẫn chưa được giải quyết. Như điểm thu gom dầu nhớt thải trái phép dưới chân cầu Phú Long (P.Thạnh Lộc, Q.12, TP.HCM) và điểm thu mua ở khu phố Tân Cang (P.Phước Tân, TP.Biên Hòa) được xem là nguồn cung cấp nguyên liệu cho các cơ sở TCDNTL ở đường Sông Mây 4.

Cụ thể, nhiều ngày chúng tôi ghi nhận hàng trăm lượt xe máy tự chế, chở can nhựa, túa ra các tiệm sửa xe để thu gom dầu nhớt thải. Số dầu nhớt này sau đó được đổ vào thùng phuy 200 lít, chất đống nằm ngổn ngang tại bãi tập kết. Dầu nhớt chảy lênh láng ra ngoài, ngày nắng nền đất, vỉa hè, đường sá bị nhuộm đen, hôi hám. Ngày mưa, váng dầu chảy dài, đường ngập thì tràn vào nhà dân.

Ông T. (khoảng 50 tuổi, ngụ gần điểm thu gom dầu nhớt thải dưới chân cầu Phú Long) chỉ tay về phía vỉa hè, mặt đường bị dính nhớt thải đen ngòm, bức xúc: "Dơ không thể tả nổi. Biết bao lần tôi chứng kiến người dân đi qua bị trơn, trượt té ngã. Chất thải độc hại mà lại tập kết tại khu dân cư. Không biết vì lý do gì mà điểm thu gom đó cứ tồn tại mãi cho đến nay".

Chính quyền buông lỏng quản lý - Ảnh 2.

Con suối chảy qua cơ sở (sau lưng nghĩa trang Biên Hòa, P.Long Bình) bị ô nhiễm nặng, váng dầu nổi lênh láng

Cơ quan chức năng ở đâu?

Theo điều tra của Thanh Niên, tất cả cơ sở TCDNTL mà Thanh Niên đề cập, chất thải đều được xả trực tiếp ra môi trường. Vụ việc này có dấu hiệu sai phạm quy định về môi trường, yêu cầu về lưu trữ, mua bán, quản lý chất thải nguy hại theo quy định của luật Bảo vệ môi trường. Ngoài ra, các cơ sở này không bảo đảm an toàn về PCCC.

Sáng 5.6, ông Đào Mạnh Thắng, Phó chủ tịch UBND xã Bắc Sơn, cho chúng tôi biết các cơ sở nấu dầu trên địa bàn xã như báo phản ánh thì cơ bản xã đã nắm thông tin từ trước. UBND xã cũng từng mời các chủ cơ sở lên làm việc; đồng thời từng lập nhiều biên bản xử phạt vi phạm hành chính. Sau đó, các chủ cơ sở trên đều cam kết ngưng và không tái phạm. Ông Thắng cho rằng do địa bàn xã có diện tích quá rộng, cộng thêm phần ông mới về công tác tại xã được hơn 1 năm nên chưa nắm được hết thông tin (!?). Do đó, ông chưa thể cung cấp tài liệu, giấy phép hoạt động, hay các biên bản xử lý vi phạm cũng như các giấy tờ liên quan đến các cơ sở TCDNTL nói trên...

Theo các chuyên gia môi trường, nhớt thải khi thải ra môi trường làm tăng thành phần kim loại nặng, ô nhiễm đất, nước; làm chết, thay đổi hệ vi sinh vật tự nhiên. Váng dầu trên mặt nước sẽ làm mất dần sự quang hợp của các thực vật dưới nước. Lâu ngày, nếu gặp thời tiết thuận lợi sẽ bốc hơi bay vào không khí, các chất độc hại của nhớt thải có thể xâm nhập vào cơ thể con người từ nhiều đường khác nhau như: mũi, cổ họng, phổi… hoặc vào da hay hệ tiêu hóa gây ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thần kinh, máu, gan. Nếu không có đồ bảo hộ chuyên dụng, những người thường xuyên tiếp xúc với nhớt thải sẽ xuất hiện triệu chứng đau đầu, chóng mặt, nôn ói, có thể gây ung thư, thậm chí là tử vong.

"Tôi sẽ cho đoàn tiếp tục vào kiểm tra các cơ sở này, đồng thời sẽ kiến nghị xử lý hình sự nếu có dấu hiệu vi phạm theo quy định của pháp luật", ông Thắng nói.

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, nhóm PV ghi nhận có đoàn kiểm tra liên ngành đến kiểm tra cơ sở TCDNTL trên đường Sông Mây 4, nhưng các cơ sở này đều đã ngưng hoạt động, dù trước thời điểm ngày 5.6 các cơ sở này vẫn nấu dầu, phả khói ào ào.

Ngày 2.6, chúng tôi cũng báo tin về các dấu hiệu sai phạm tại điểm thu gom dầu nhớt thải dưới chân cầu Phú Long (P.Thạnh Lộc, Q.12). Đến trưa 5.6, liên hệ qua điện thoại, ông Từ Tấn Ninh, Phó chủ tịch UBND P.Thạnh Lộc, xác nhận điểm thu gom dầu nhớt thải nằm dưới chân cầu Phú Long của bà Nguyễn Thị Chanh (48 tuổi ngụ Q.Gò Vấp). Trước đây, bà Chanh đăng ký hộ kinh doanh cá thể với ngành nghề mua bán sắt, tole, cửa sắt…, nhưng lại thu mua dầu nhớt thải. Trước đó, phường nhiều lần nhắc nhở, xử phạt; gần đây nhất, đầu tháng 6.2023 đã xử phạt 4 triệu đồng với vi phạm: không đăng ký môi trường về chất thải, khối lượng chất thải phát sinh, phương án thu gom, quản lý chất thải, đặc biệt là không đăng ký đảm bảo môi trường theo quy định…

Chính quyền buông lỏng quản lý - Ảnh 4.

Con đường dân sinh Sông Mây 4 (xã Bắc Sơn) dầu nhớt đọng thành vũng, bốc mùi hôi nồng nặc, bay vào nhà dân

LÊ BÌNH - TRẦN DUY KHÁNH

Theo ông Ninh, ngoài việc xử phạt, UBND phường buộc hộ kinh doanh này ngưng thu mua dầu nhớt thải, di dời đi nơi khác và bà Chanh cam kết trong vòng 10 ngày sẽ di dời.

Chiều 6.6, trả lời Thanh Niên, ông Nguyễn Quốc Vương, Chủ tịch UBND P.Long Bình (TP.Biên Hòa), cho biết cơ sở của DNTN Đ.T.K.T (nằm sau lưng nghĩa trang Biên Hòa) từng bị phường xử phạt nhiều lần. Kể cả Công an tỉnh Đồng Nai, Công an TP.Biên Hòa cũng xử phạt, sau đó chủ doanh nghiệp có cam kết không tái phạm và sẽ di dời, nhưng đến nay vẫn cố tình hoạt động.

"Ngày 5.6, phường thành lập đoàn xuống kiểm tra xử lý, nhưng chủ cơ sở không có mặt nên chúng tôi gửi giấy mời lên làm việc, đồng thời yêu cầu công nhân trong cơ sở đập bỏ các lò nấu, chưng cất dầu. Hiện, các lò đã được đập bỏ hoàn toàn, còn khu xưởng cũng buộc tháo dỡ, di dời đi nơi khác", ông Vương nói… (còn tiếp) 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.