Bóc trần 'tổ hợp' tái chế dầu nhớt thải liên tỉnh: Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai vào cuộc xác minh

17/06/2023 07:23 GMT+7

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai cho biết đã cử lực lượng xác minh nội dung cánh cửa ghi dòng chữ 'Khu quân sự miễn vào, cấm vào' liên quan loạt bài Bóc trần "tổ hợp" tái chế dầu nhớt thải liên tỉnh đăng trên Báo Thanh Niên.

Liên quan đến loạt bài Bóc trần "tổ hợp" tái chế dầu nhớt thải liên tỉnh đăng trên Báo Thanh Niên số ra ngày 5 - 11.6 phản ánh về các cơ sở tái chế dầu nhớt thải lậu trên đường Sông Mây 4 (xã Bắc Sơn, H.Trảng Bom); trong đó có ghi nhận hình ảnh cánh cửa ghi dòng chữ "Khu quân sự miễn vào, cấm vào", Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai cho biết đã cử lực lượng xác minh nội dung liên quan.

Thâm nhập “đặc khu” tái chế dầu nhớt ở Đồng Nai kỳ 1: Người dân kêu cứu

Theo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai, kết quả xác minh cho thấy các cơ sở sản xuất dầu nhớt thải giả nói trên không nằm trên khu đất do quân đội quản lý, sử dụng. Cụ thể, 2 cơ sở nằm trên đất của cá nhân ông Lê Văn Minh (khu phố 2, TT.Vĩnh Ân, H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai) và một cơ sở nằm trên đất của ông Ngô Quang Tự (xã Bắc Sơn). Cánh cổng có ghi dòng chữ "Khu quân sự cấm vào, miễn vào" là do nhóm đối tượng sản xuất dầu nhớt giả tự ý dựng lên và dùng sơn viết.

Qua làm việc, các cơ quan chức năng của UBND H.Trảng Bom và xã Bắc Sơn cho hay đã tiến hành kiểm tra, xác minh tiếp tục xử lý các cơ sở tái chế dầu nhớt thải giả theo quy định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.