Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Tuệ Tĩnh giải quyết nợ lương nhân viên y tế

12/01/2022 19:19 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu lãnh đạo Học viện Y dược cổ truyền Việt Nam, lãnh đạo Bệnh viện Tuệ Tĩnh giải quyết dứt điểm nợ lương nhân viên y tế.

Chiều nay 12.1, Bộ Y tế cho biết, Bộ trưởng Bộ Y tế đã yêu cầu lãnh đạo Học viện Y dược cổ truyền Việt Nam, lãnh đạo Bệnh viện Tuệ Tĩnh phối hợp ngay với các đơn vị liên quan của Bộ giải quyết dứt điểm việc nợ lương, đảm bảo quyền lợi của cán bộ, viên chức, người lao động theo đúng quy định của pháp luật.

"Trả tiền lương cho mẹ con", một tấm giấy trên tay của một cháu trai đứng cùng những người mang trang phục blouse của Bệnh viện Tuệ Tĩnh

CTV

Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu lãnh đạo 2 đơn vị trên phải báo cáo kết quả giải quyết về bộ trước ngày 20.1.

Trước đó, cuối giờ chiều 11.1, sau giờ làm việc hành chính, nhiều người trong trang phục blouse của Bệnh viện Tuệ Tĩnh (thuộc Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam) đã “xuống đường” cầu cứu để được bảo vệ.

Các nhân viên y tế cùng đứng trước cổng, trong sân bệnh viện, cầm băng rôn hoặc các tờ giấy A4 có ghi dòng chữ “Hãy cứu lấy blouse trắng”, “Đề nghị Học viện YDHCT thực hiện đúng hợp đồng làm việc đã ký kết với người lao động”... Thậm chí, có trường hợp trẻ nhỏ cùng đứng với các cô, các bác mang trang phục blouse với tấm giấy ghi “Trả tiền lương cho mẹ con”.

Theo phản ánh của một số cá nhân, các tháng qua, nhân viên y tế tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh bị nợ khoảng 50% lương cơ bản. Một trong các nguyên nhân do Bệnh viện Tuệ Tĩnh tự chủ tài chính nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh, số lượng bệnh nhân tới khám giảm khiến nguồn thu sụt giảm, dẫn đến việc bệnh viện nợ lương.

Tuy nhiên, trong khi đó, tại Học viện Y dược cổ truyền Việt Nam, việc trả lương vẫn được duy trì...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.