Bộ Y tế: Tăng cường lấy mẫu giám sát Covid-19 ở các tỉnh biên giới

Liên Châu
Liên Châu
10/01/2023 12:38 GMT+7

Tăng cường lấy mẫu xét nghiệm tại cửa khẩu làm giải trình tự gen; lấy mẫu giám sát trong cộng đồng tại các tỉnh có cửa khẩu, đánh giá nguy cơ và diễn biến dịch.

Đó là một trong các yêu cầu của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại thời điểm này và các tháng đầu năm. Bộ Y tế nhận định việc giao lưu, đi lại, thương mại qua biên giới ở nước ta đang gia tăng, cùng với nguy cơ các dịch bệnh truyền nhiễm xâm nhập.

Người dân cần tiêm vắc xin phòng Covid-19 đầy đủ

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Trước lo ngại về các ca nhập cảnh tăng cao cùng với nguy cơ các ca bệnh xâm nhập, PGS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Bộ Y tế, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Bộ Y tế, cho rằng: “Trung Quốc mở cửa làm tăng người nhập cảnh vào Việt Nam nhưng chúng ta không nhất thiết phải áp dụng hộ chiếu vắc xin, không bắt buộc xét nghiệm Covid-19 người nhập cảnh”. Ông Phu giải thích: “Người tiêm vắc xin Covid-19 sẽ giảm nhẹ bệnh nếu mắc Covid-19, không phải đi bệnh viện, chứ không phải là tiêm rồi sẽ không bị lây bệnh nữa. Cho nên, người tiêm mũi 3, mũi 4 vẫn có thể bị mắc Covid-19, và vẫn có khả năng lây nhiễm”.

Do đó, ông Phu lưu ý: “Để kiểm soát dịch hiệu quả, trong nước cần đánh giá diễn biến dịch Covid-19 liên quan các biến chủng, cần chú trọng lấy mẫu, xét nghiệm biến chủng để giải trình tự gen, đánh giá nguy cơ lây lan, từ đó có các ứng phó chủ động”.

Theo ông Phu, việc xét nghiệm giải trình tự gen; tăng cường lấy mẫu trong cộng đồng cũng như duy trì cập nhật, báo cáo các ca nhiễm mới hằng ngày giúp chúng ta biết được dịch xâm nhập; cũng như xu hướng dịch trong nước, kịp thời nắm bắt số ca nhiễm, nguy cơ nhập viện và quá tải hệ thống y tế. Đặc biệt là tỷ lệ tử vong rất cần được đánh giá.

“Kết quả các chỉ số về ca mắc mới hàng ngày, tỷ lệ bệnh nhân tăng nặng và tỷ lệ tử vong, cũng như có sự xuất hiện biến chủng mới là cơ sở để trong nước đánh giá, quyết định mức độ dịch cũng như kích hoạt lại hệ thống chống dịch trong tình huống cần thiết”, ông Phu nói.

Theo nhận định của ông Phu, chúng ta đã bãi bỏ việc xét nghiệm ở cửa khẩu và đang kiểm soát dịch Covid-19 tốt. Sau khi Trung Quốc mở cửa, số ca mắc Covid-19 ở nước ta có thể tăng lên do có các ca nhiễm nhập cảnh, nhưng trong tầm kiểm soát, chứ không phải bùng dịch trở lại trầm trọng như dịch năm ngoái tại TP.HCM và khu vực phía nam.

“Tỷ lệ tiêm vắc xin Covid-19 của chúng ta đã đạt cao, với gần 80% người trên 18 tuổi đã tiêm mũi 3, và nhiều người đã từng nhiễm, nên cơ bản đã có miễn dịch”, ông Phu giải thích.

“Tuy nhiên, tuyệt đối không chủ quan, người dân cần tiêm chủng đầy đủ và áp dụng các biên pháp dự phòng theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Đồng thời, chúng ta cần đánh giá nguy cơ dịch bệnh một cách chính xác. Nếu đánh giá thấp về nguy cơ thì sẽ không kiểm soát được dịch bệnh, nhưng nếu đánh giá nguy cơ cao quá, từ đó biện pháp phòng dịch sẽ quá mức, có thể ảnh hưởng tới phát triển kinh tế - xã hội”, chyên gia Trần Đắc Phu nêu ý kiến.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.