Bộ Y tế có nhầm không?

23/05/2022 22:35 GMT+7

Thật vô cùng khó hiểu ở một cơ quan quá quan trọng với sức khỏe của nhân dân cả nước là Bộ Y tế, mà công văn này “đâm lộn” vào công văn kia như thế.

Nếu chúng ta luôn vì nhân dân trong khi thực hiện tất cả các nhiệm vụ các công việc ở tất cả các lĩnh vực, thì trong lĩnh vực y tế, vì nhân dân ở đây là vì người bệnh, vì bệnh nhân (BN), và đặc biệt quan tâm tới tầng lớp BN nghèo khổ, chứ không chỉ quan tâm tới BN có điều kiện về tiền bạc.

Không hiểu vì sao mà ngày 9.5.2022, Bộ Y tế có Công văn 2348 gửi đến Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam bãi bỏ Công văn 2009 ngày 12.4.2018 về thanh toán các dịch vụ kỹ thuật phục vụ cho xét nghiệm, chẩn đoán và điều trị có sử dụng máy mượn, máy đặt ở các .

Cùng ngày, BHXH Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị liên quan dừng thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT) đối với các dịch vụ kỹ thuật liên quan sử dụng máy mượn, máy đặt từ ngày 9.5.

Đó là một “đòn “ bất ngờ khiến tất cả các trong nước lâu nay vẫn sử dụng máy mượn máy đặt phải choáng váng.

Ai cũng biết, khi nhà nước không thể cung cấp ngân sách cho các mua máy xét nghiệm cận lâm sàng thế hệ mới rất chính xác nhưng đắt tiền, thì mới có chuyện các tổ chức đấu thầu để có những nhà cung cấp cho mượn cho đặt máy đời mới của họ, với điều kiện phải dùng hóa chất của họ thì máy mới cho kết quả chính xác.

Công văn 2009 ngày 12.4.2018 cho phép thanh toán các dịch vụ kỹ thuật phục vụ cho xét nghiệm, chẩn đoán và điều trị có sử dụng máy mượn, máy đặt ở các.

Ai cũng biết, khi nhà nước yêu cầu từng bước tự chủ hóa, có nghĩa các phải “tự lo” tất cả các loại máy móc, kể cả đắt tiền, phục vụ cho xét nghiệm và chẩn đoán bệnh nhân (BN). Không hiểu vì lý do gì mà xuất hiện cái công văn của Bộ Y tế gửi BHXH Việt Nam bãi bỏ Công văn 2009 ngày 12.4.2018.

Rồi sau khi tất cả các và BN cả nước đồng loạt phản đối quyết định “bất thần” này, phản đối dưới nhiều hình thức, thì ngày 15.5 Vụ truyền thông và thi đua khen thưởng Bộ Y tế đã chính thức cung cấp thông tin tới cơ quan báo chí khẳng định, việc thanh toán BHYT đối với máy đặt, máy mượn hiện nay đang được thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 6807/BYT-BH ngày 9.11.2018 của Bộ Y tế và không liên quan đến việc bãi bỏ Công văn số 2009/BYT-KHTC. Bộ Y tế đang làm việc với BHXH Việt Nam để thống nhất hướng dẫn các nội dung cụ thể cho các đơn vị thực hiện.

Thật vô cùng khó hiểu ở một cơ quan quá quan trọng với sức khỏe của nhân dân cả nước là Bộ Y tế, mà công văn này “đâm lộn” vào công văn kia như thế.

Bất kể vì lý do gì, thì việc các thực hiện đúng công văn 2009/BYT-KHTC ngày 14.4.2018 trong việc sử dụng máy mượn máy đặt như một giải pháp không thể khác cho chẩn đoán xét nghiệm BN trên cả nước và do BHYT chi trả tiền chẩn đoán xét nghiệm là hoàn toàn hợp lý.

Đây không hề là chuyện nhỏ, vì nó liên quan đến sức khỏe và sinh mạng của người bệnh cả nước. Chuyện người bệnh cả nước phản ứng đau khổ là chuyện của nhân dân cả nước phản ứng đau khổ. Bởi không ai biết đến bao giờ thì tới lượt mình phải được cho xét nghiệm chẩn đoán bệnh bằng các loại máy “đặt và mượn” đó, và nếu mình có BHYT, thì phải được thanh toán tiền dịch vụ, chứ không xuất tiền túi, khi mình không có tiền.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.