Bộ Tư pháp Mỹ kháng cáo lệnh đóng băng tài liệu thu giữ từ nhà ông Trump

09/09/2022 09:10 GMT+7

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 8.9 thông báo cơ quan này đang kháng cáo lệnh tòa về việc đóng băng các tài liệu, bao gồm cả tài liệu tuyệt mật, bị thu giữ từ nhà của cựu Tổng thống Donald Trump .

Bản kiểm kê chi tiết các tài liệu và vật dụng khác bị FBI tịch thu ở Mar-a-Lago

reuters

Reuters dẫn lại thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ ngày 8.9 cho biết cơ quan này đang kháng cáo lệnh của thẩm phán tòa án liên bang Aileen Cannon, đưa ra về việc hạn chế quyền xem tài liệu, bao gồm cả tài liệu tuyệt mật, bị thu giữ từ nhà của cựu Tổng thống Donald Trump.

Thẩm phán Cannon ngày 5.9 đã ra lệnh tịch thu các tài liệu để một chuyên gia độc lập xem xét. Theo Bộ Tư pháp, lệnh này cản trở họ tiến hành điều tra hình sự liên quan đến việc ông Trump sở hữu các tài liệu mật.

Bộ Tư pháp đã yêu cầu bà Cannon hủy bỏ lệnh đóng băng đối với hơn 100 tài liệu mật trong số hơn 11.000 tài liệu bị thu giữ trong cuộc lục soát ngày 8.8 tại nhà của ông Trump ở Florida và không để bất kỳ chuyên gia độc lập nào xem chúng.

Trong thông báo, Bộ Tư pháp cho biết các tài liệu này nằm trong cuộc điều tra hình sự đang diễn ra của FBI về việc sở hữu trái phép thông tin quốc phòng theo Đạo luật Gián điệp.

"Các hồ sơ mật là chủ thể của cuộc điều tra đang diễn ra của chính phủ", Bộ Tư pháp thông báo.

Bất ngờ kết quả khảo sát: dân Mỹ nghĩ gì về phong trào của cựu Tổng thống Trump?

Trong cuộc lục soát FBI thực hiện tháng trước tại dinh thự Mar-a-Lago của ông Trump ở Palm Beach, bang Florida, hàng ngàn tài liệu chính phủ, bao gồm cả những tài liệu mật, đã bị thu giữ.

Phần lớn số tài liệu này bị để lộn xộn trong hàng chục hộp cùng với hồ sơ cá nhân của ông Trump và những thứ khác, như quần áo và báo cáo truyền thông.

Tuần trước, ông Trump đã yêu cầu thẩm phán Cannon đóng băng và không để các tài liệu này bị kiểm tra hoặc sử dụng trong các cuộc điều tra. Bà Cannon chấp thuận, ra lệnh chọn một chuyên gia độc lập xem xét số tài liệu trên để phân loại ra liệu chính phủ có thể giữ những tài liệu nào và ông Trump có đặc quyền với tài liệu nào.

Chính phủ Mỹ vẫn khẳng định rằng ông Trump không có đặc quyền đối với bất kỳ tài liệu chính thức nào, kể cả các tài liệu mật.

Nội dung của các tài liệu mật vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, Tờ The Washington Post ngày 6.9 dẫn các nguồn tin cho biết trong số các tài liệu có hồ sơ mô tả hệ thống phòng thủ quân sự của nước ngoài, gồm năng lực hạt nhân. The Washington Post không nói rõ tài liệu nói trên mô tả thông tin về hạt nhân của nước nào, đồng minh hay đối địch với Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.