Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tặng phao cứu sinh cho ngư dân Ninh Thuận

30/07/2023 14:03 GMT+7

Lữ đoàn 955 - Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp Sở NN-PTNT Ninh Thuận tổ chức Chương trình "Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển".

Sáng 30.7, tại TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận), Lữ đoàn 955 - Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp Sở NN-PTNT Ninh Thuận tổ chức Chương trình "Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển".

Tại chương trình, Lữ đoàn 955 - Vùng 4 Hải quân đã tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho hơn 100 ngư dân; tặng 200 lá cờ Tổ quốc, áo phao và 10 phần quà cho gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.

Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tặng phao cứu sinh cho ngư dân Ninh Thuận - Ảnh 1.

Tặng phao cứu sinh cho ngư dân Ninh Thuận

THIỆN NHÂN

Chương trình cũng trao 10 suất học bổng cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập. Đồng thời, cấp phát hơn 300 bộ tài liệu tuyên truyền về luật Biển Việt Nam, Chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tặng phao cứu sinh cho ngư dân Ninh Thuận - Ảnh 2.

Trao 10 suất học bổng cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập

THIỆN NHÂN

Thượng tá Đỗ Văn Sơn, Chính ủy Lữ đoàn 955 - Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cho biết, Chương trình "Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển" được Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân ký kết với tỉnh Ninh Thuận từ năm 2019, đây là lần thứ 3 tổ chức chương trình. Trước đó, chương trình đã hỗ trợ phao cứu sinh và cờ Tổ quốc cho hàng trăm ngư dân khác ở H.Thuận Nam và H.Ninh Hải.

Theo thượng tá Đỗ Văn Sơn, ba năm qua, các lực lượng Vùng 4 Hải quân đã cứu kéo, hỗ trợ 1.225 lượt tàu thuyền, cấp cứu 8.375 ngư dân của các tỉnh bị nạn trên biển. Đơn vị cũng tổ chức sửa chữa, khắc phục 152 tàu cá bị hỏng hóc, cung cấp 132 tấn lương thực, thực phẩm; khám, điều trị cho 931 ngư dân gặp tai nạn trên biển.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.