Bộ Tư lệnh hóa học xử lý đất nhiễm chất độc dioxin ở A So - A Lưới

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
02/10/2020 20:05 GMT+7

Bộ Tư lệnh hóa học (thuộc Bộ Quốc phòng) đã tổ chức lễ khởi công dự án xử lý đất nhiễm chất độc dioxin tại sân bay A So (H.A Lưới, Thừa Thiên - Huế).

Ngày 2.10, thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng trung tướng Lê Huy Vinh, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân VN cùng thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; Văn phòng Chính phủ, các ban, bộ, ngành T.Ư; thành viên Ban Chỉ đạo 701 và đại diện các tổ chức quốc tế; Đại sứ quán Hoa Kỳ, Hàn Quốc… đã tham dự lễ khởi công dự án xử lý đất nhiễm chất độc dioxin tại sân bay A So (xã Đông Sơn, H.A Lưới, Thừa Thiên - Huế) do Bộ Tư lệnh hóa học (thuộc Bộ Quốc phòng) thực hiện.

Ước mơ của cô gái mù trên “điểm nóng da cam” – Sân bay A So

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng tham dự lễ khởi công dự án

Ảnh: Võ Tiến

Theo Bộ Tư lệnh hóa học, hiện diện tích ô nhiễm tại khu vực sân bay A So, ước tính khoảng 5ha, chiều sâu ô nhiễm trung bình 0,7m, tổng khối lượng đất ô nhiễm cần xử lý là 35.000 m3. Trong đó, khoảng 6.600 m3 đất nhiễm chất độc có nồng độ ô nhiễm trên 200 ppt.

Lãnh đạo Bộ quốc phòng, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tặng quà cho các gia đình ảnh hưởng chất độc dioxin tại xã Đông Sơn, H.A Lưới

Ảnh: Võ Tiến

Qua phân tích, đánh giá, Trung tâm Hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (Naccet) đã lựa chọn công nghệ chôn lấp, cô lập. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu đề xuất tiến tới xử lý triệt để khối lượng đất nhiễm chất độc da cam dioxin tại sân bay A So phù hợp với điều kiện kinh tế cũng như kỹ thuật tại VN.
Dự án “Xử lý đất nhiễm chất độc dioxin tại sân bay A So, H. A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế” do Bộ Tư lệnh hóa học thực hiện dự kiến được tiến hành trong giai đoạn từ 2020 – 2022. Đợt này, Binh chủng Hóa học còn trao 41 suất quà, mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng cho các nạn nhân bị nhiễm chất độc dioxin ở xã Đông Sơn, H.A Lưới.
 
 
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.