‘Bộ tứ kim cương’ sắp nhóm họp đối phó Trung Quốc

Khánh An
Khánh An
27/05/2021 11:25 GMT+7

Mỹ dự định triệu tập cuộc họp thượng đỉnh trực tiếp của nhóm “Bộ tứ kim cương” nhằm thảo luận kế hoạch hạ tầng đối phó Trung Quốc .

Hãng Reuters ngày 27.5 đưa tin Mỹ dự định triệu tập cuộc họp trực tiếp của lãnh đạo các nước thuộc “Bộ tứ kim cương” (Quad), tập trung về hạ tầng nhằm đối phó thách thức từ Trung Quốc.
Ông Kurt Campbell, điều phối viên của Tổng thống Mỹ Joe Biden về chính sách ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, cho biết “Bộ tứ kim cương” hoan nghênh các nước khác tham gia.
Nhóm này gồm Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản và Úc đã họp thượng đỉnh trực tuyến lần đầu vào tháng 3, cam kết phối hợp chặt chẽ về vắc xin Covid-19, khí hậu và an ninh.
“Chúng tôi muốn vào dịp mùa thu này triệu tập cuộc họp trực tiếp, hy vọng sẽ phối hợp tương tự về hạ tầng”, ông Campbell phát biểu tại một sự kiện trực tuyến do Đại học Stanford (Mỹ) tổ chức.
“Tôi rất muốn nhấn mạnh rằng đây không phải là một nhóm để trang trí. Nếu các nước khác cho rằng họ muốn phối hợp và làm việc với chúng tôi, cánh cửa sẽ mở rộng khi chúng ta hướng về phía trước”, ông Campbell phát biểu.
Cuộc họp thượng đỉnh vào tháng 3 được chuẩn bị cẩn thận để đối phó với ảnh hưởng gia tăng của Trung Quốc và Tổng thống Biden cùng các nhà lãnh đạo trong nhóm cam kết phối hợp đảm bảo Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở trong bối cảnh đối diện các thách thức từ Trung Quốc.
Họ cũng đồng ý tổ chức hội nghị thượng đỉnh trực tiếp trong năm nay. Một quan chức Nhà Trắng cho biết các bên chưa quyết định cụ thể về thời gian, địa điểm tổ chức cuộc họp sắp tới.

Nhật Bản sắp tập trận lần đầu với Mỹ, Pháp

Theo ông Campbell, “hệ điều hành” mà Mỹ giúp xây dựng tại châu Á vẫn nguyên vẹn nhưng đang “chịu sức ép đáng kể” trước sự trỗi dậy của Trung Quốc.
“Nó cần được củng cố lại theo nhiều cách, không chỉ bởi Mỹ mà các nước khác sử dụng hệ điều hành đó, có nghĩa là Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, các nước châu Âu muốn hành động nhiều hơn ở châu Á và khắp nơi”, ông phát biểu.
Bên cạnh đó, ông Campbell cho rằng điều quan trọng đối với Mỹ là có tầm nhìn kinh tế tích cực về những gì có thể đóng góp, những gì muốn tham gia ở châu Á.
“Chúng tôi có thể làm mọi thứ ngay ở châu Á, nhưng không có chiến lược kinh tế, thật khó để thành công. Đó là những gì người châu Á đang trông mong khi chúng tôi hướng về phía trước. Chúng tôi rất tham vọng về Quad”, ông nhận định.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đang thúc đẩy kế hoạch chi tiêu hạ tầng lớn tại Mỹ. Vào tháng 3, ông cho hay đã đề nghị Thủ tướng Anh Boris Johnson về việc kêu gọi các nước nên có kế hoạch hạ tầng đối phó sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.