Bộ TT-TT lý giải vì sao không 'phong sát' nghệ sĩ?

Thu Hằng
Thu Hằng
05/05/2023 11:53 GMT+7

Một số nước đã áp dụng các biện pháp như "phong sát", "cấm sóng" nghệ sĩ có vi phạm về pháp luật, đạo đức lối sống hay thuần phong mỹ tục. Tuy nhiên, Việt Nam không áp dụng các biện pháp này.

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ TT-TT sáng 5.5, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ TT-TT), cho biết qua nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế tại một số nước như Trung Quốc, Hàn Quốc đã áp dụng các biện pháp như "phong sát", "cấm sóng" nghệ sĩ có vi phạm về pháp luật, đạo đức lối sống hay thuần phong mỹ tục. Tuy nhiên, Việt Nam không áp dụng các biện pháp này.

Bộ TT-TT lý giải vì sao không 'phong sát' nghệ sĩ? - Ảnh 1.

Ông Lê Quang Tự Do chia sẻ thông tin tại buổi họp báo

T.H

Ông Lê Quang Tự Do chia sẻ: "Chúng ta không dùng từ "phong sát" hay "cấm sóng" đối với các nghệ sĩ vi phạm pháp luật, đạo đức lối sống hay thuần phong mỹ tục trở thành văn bản quy phạm pháp luật. 

Theo luật, để cấm hoạt động của công dân phải đưa vào trong luật. Thay vào đó, cơ quan quản lý sẽ sử dụng biện pháp "mềm", quy định "mềm" bằng việc hạn chế hình ảnh, sự xuất hiện của các nghệ sĩ vi phạm trên các phương tiện truyền thông cũng như các sự kiện, hoạt động biểu diễn".

Lãnh đạo Cục Phát thanh, truyền hình - thông tin, điện tử cũng mong muốn các cơ quan báo chí, các cơ quan tổ chức sự kiện ủng hộ Nhà nước cùng chung tay làm sạch môi trường hoạt động biểu diễn, không cổ vũ, khuyến khích các nghệ sĩ vi phạm lối sống, pháp luật, chuẩn mực đạo đức. 

"Dự thảo quy trình xử lý (hạn chế phát sóng, biểu diễn, quảng cáo) đối với nghệ sĩ, KOLs (người có tầm ảnh hưởng) có hành vi vi phạm pháp luật, trái thuần phong mỹ tục đã được Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH-TT-DL) gửi xin ý kiến các bộ, ban, ngành liên quan. Hiện, dự thảo đang được Bộ VH-TT-DL chủ trì chỉnh sửa, hoàn thiện và ban hành trong thời gian tới. Bộ TT-TT sẽ phối hợp trong quá trình tổ chức thực hiện", ông Lê Quang Tự Do nói.

Theo kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược phát triển trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình - thông tin điện tử giai đoạn 2021 - 2025 vừa được Bộ TT-TT ban hành, Cục Phát thanh, truyền hình - thông tin điện tử sẽ phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH-TT-DL) xây dựng quy trình quản lý người nổi tiếng trên mạng. Trong đó, sẽ có các quy định hạn chế phát sóng, biểu diễn, quảng cáo đối với nghệ sĩ, KOLs có hành vi vi phạm pháp luật trái với thuần phong mỹ tục. Thời gian hoàn thành tháng 10.2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.