Bộ trưởng Y tế hứa giúp đỡ con một người lính hải quân

20/03/2015 15:22 GMT+7

(TNO) Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vừa yêu cầu Văn phòng Bộ Y tế gửi văn bản đến Sở Y tế TP.HCM về việc hỗ trợ, giúp đỡ bệnh nhi là con gái của một người lính hải quân.

(TNO) Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vừa yêu cầu Văn phòng Bộ Y tế gửi văn bản đến Sở Y tế TP.HCM về việc hỗ trợ, giúp đỡ bệnh nhi là con gái của một người lính hải quân.

Bộ trưởng ytế hứa giúp đỡ con người lính hải quân 1Nhiều cá nhân ở TP.HCM biết hoàn cảnh của gia đình thượng úy Trần Thế Anh đã trực tiếp đến bệnh viện thăm hỏi, động viên mẹ con cháu Thúy Kiều
Cháu Trần Thị Thúy Kiều, 9 tuổi, là con của thượng úy Trần Thế Anh (Kiến Xương, Thái Bình), hiện đang công tác tại Lữ đoàn 162, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân (Lữ đoàn tàu chiến đấu trực tiếp bảo vệ quần đảo Trường Sa và thềm lục địa, biển đảo phía Nam Tổ quốc). 
Từ 2 năm nay, cháu Kiều mắc bệnh hiểm nghèo, phải đi chữa trị ở nhiều bệnh viện trong cả nước và hiện đang điều trị tại Khoa Thận - Nội tiết, Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM. Theo chẩn đoán của các bác sĩ, cháu Kiều bị “viêm phổi; Lupus tổn thương thận, huyết học; suy dinh dưỡng, ho kéo dài” và hiện tại, trọng lượng cơ thể của cháu chỉ 13 kg.
Chị Nguyễn Thị Hiền, vợ thượng úy Thế Anh, phải gửi con đầu cho người quen, đưa con gái Thúy Kiều đi chữa trị trong Nam - ngoài Bắc. Mọi chi phí sinh hoạt, đi lại cho 4 người trong gia đình trông vào đồng lương của thượng úy Thế Anh. Mấy tháng tại TP.HCM, chị Hiền phải trông vào 2 bữa cơm từ thiện/ngày.
Với hoàn cảnh khó khăn vậy, tuy đã được Ban giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 quan tâm chăm sóc, nhưng do chi phí chữa bệnh - tiền thuốc đặc trị quá cao, gia đình phải vay mượn hàng trăm triệu đồng để điều trị cho cháu.
Ngày 20.2.2015, đại tá Tống Xuân Quân, Chính ủy Lữ đoàn 162 - Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân, đã có công văn gửi Ban giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2, đề nghị hỗ trợ miễn, giảm viện phí cho cho trường hợp cháu Thúy Kiều.
Bộ trưởng ytế hứa giúp đỡ con người lính hải quân 2Cháu Thúy Kiều trên gường bệnh
Khi PV Thanh Niên Online chuyển thông tin về trường hợp cháu Thúy Kiều đến Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, sáng nay 20.3, Bộ trưởng Kim Tiến cho biết: “Tôi đã chỉ đạo Văn phòng Bộ gửi văn bản đến Sở Y tế TP.HCM chỉ đạo Bệnh viện Nhi đồng 2 tìm cách giải quyết tối ưu cho cháu Kiều trong quá trình điều trị tại bệnh viện"...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.