Bộ trưởng Tô Lâm gửi thư khen các chiến sĩ PCCC cứu 4 người trong đám cháy

Trần Cường
Trần Cường
19/07/2022 11:01 GMT+7

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, đã gửi thư khen các chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH kịp thời cứu 4 người trong gia đình bị mắc kẹt trong đám cháy tại Q.Hoàn Kiếm ( Hà Nội ).

Trước đó, vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà dân số 378 Phúc Tân (P.Phúc Tân, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) khoảng gần 1 giờ ngày 18.7. Nhận tin báo, Công an Q.Hoàn Kiếm đã huy động 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy cùng 27 cán bộ chiến sĩ, phối hợp với lực lượng PCCC và CNCH Công an Q.Ba Đình dập lửa, cứu người.

Thượng úy Nguyễn Viết Quân, cán bộ Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Q.Hoàn Kiếm, cõng nạn nhân mắc kẹt từ đám cháy ra ngoài

anh tuấn

Bộ trưởng Tô Lâm gửi thư khen các chiến sĩ PCCC cứu 4 người trong đám cháy

Thời điểm có mặt, lửa đã bao trùm toàn bộ tầng 1 ngôi nhà. Lực lượng chức năng phát hiện 4 người mắc kẹt bên trong, đang hoảng loạn, kêu cứu trong khi khói, khí độc bao trùm trong nhà, không cứu nạn nhanh sẽ có nguy cơ dẫn tới tử vong.

Trước tình thế này, lãnh đạo Công an Q.Hoàn Kiếm chỉ huy tại hiện trường đã chỉ đạo lực lượng triển khai phương án nhanh chóng tổ chức tìm kiếm, giải cứu các nạn nhân mắc kẹt, đồng thời khẩn trương chữa cháy.

Ngay lập tức, các chiến sĩ triển khai đội hình dập lửa tại tầng 1, phối hợp tỏa lên các tầng trên tìm kiếm, tiếp cận và đưa toàn bộ 4 người mắc kẹt bên trên ra ngoài an toàn.

Đến 1 giờ 5 ngày 18.7, đám cháy được khống chế, không gây thiệt hại về người.

Hiện trường vụ cháy

anh tuấn

Ngay trong ngày 18.7, đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, đã gửi Thư khen, biểu dương Công an TP.Hà Nội và các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc, kịp thời cứu 4 nạn nhân trong đám cháy.

Trong thư, Bộ trưởng Tô Lâm khen ngợi các chiến sĩ PCCC và CNCH đã mưu trí, dũng cảm, không sợ hiểm nguy, gian khổ, kịp thời dập tắt đám cháy và giải cứu kịp thời 4 nạn nhân, đảm bảo tính mạng, tài sản của người dân, thể hiện tinh thần, trách nhiệm với nhân dân, để lại hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân; đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam.

Qua thư, Bộ trưởng Tô Lâm cũng đề nghị Cục Công tác đảng và công tác chính trị (Bộ Công an) chủ trì, phối hợp với Công an TP.Hà Nội nghiên cứu, đề xuất lãnh đạo Bộ có hình thức khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân nêu trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.