Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Chính sách tiền tệ của Việt Nam ngày càng tiến bộ

21/07/2023 07:29 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Janet Yellen khẳng định chính sách tiền tệ của Việt Nam ngày càng tiến bộ, chế độ tỷ giá hối đoái ngày càng minh bạch và linh hoạt.

Mỹ muốn hỗ trợ Việt Nam hiện đại hóa chính sách tiền tệ

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam từ ngày 18 - 21.7, ngày 20.7, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Janet Yellen đã có cuộc gặp gỡ báo chí, tại Hà Nội.

Trả lời câu hỏi của Báo Thanh Niên trong cuộc gặp gỡ báo chí, liên quan đến những cải thiện của Việt Nam trong chính sách tiền tệ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết, trong 2 năm qua, Bộ Tài chính Mỹ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã thảo luận về các thông lệ tiền tệ, mang lại kết quả rất tích cực.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen:Chính sách tiền tệ của Việt Nam ngày càng tiến bộ - Ảnh 1.

Bộ trưởng Yellen gặp Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng ngày 20.7

ĐSQ MỸ

"Chính sách tiền tệ của Việt Nam ngày càng tiến bộ, chế độ tỷ giá hối đoái ngày càng minh bạch và linh hoạt", bà Yellen khẳng định.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ đưa ra đánh giá, trước những cú sốc đã xảy ra với kinh tế trong nước, sự linh hoạt trong chính sách vẫn là cách Việt Nam đối phó với điều này với tỷ giá hối đoái tăng trước tiên, sau đó có khả năng giảm xuống.

"Để thích nghi với những cú sốc đối với nền kinh tế, tôi được biết NHNN muốn tiếp tục hiện đại hóa chính sách tiền tệ và chúng tôi mong muốn được hợp tác với họ để hỗ trợ điều đó", Bộ trưởng Yellen chia sẻ.

Trong cuộc gặp với Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng vào ngày 20.7, Bộ trưởng Yellen đánh giá cao nỗ lực của NHNN trong việc hiện đại hóa và tăng cường tính minh bạch của khung khổ điều hành chính sách tiền tệ và tỷ giá của Việt Nam nhằm thúc đẩy ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo sự an toàn và lành mạnh của hệ thống ngân hàng.

Bà Yellen tin rằng, các giải pháp NHNN đã thực hiện trong thời gian qua rất quan trọng, giúp đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô và tăng cường khả năng thích ứng của nền kinh tế Việt Nam trước các diễn biến của thị trường tài chính thế giới và các cú sốc từ bên ngoài.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen:Chính sách tiền tệ của Việt Nam ngày càng tiến bộ - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Janet Yellen

NHẬT BẮC

Trong cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính vào chiều cùng ngày, bà Yellen cũng cho biết, Bộ Tài chính Mỹ sẽ tăng cường hợp tác với NHNN và Bộ Tài chính Việt Nam trong hiện đại hóa chính sách tiền tệ, cơ chế tỷ giá và các vấn đề vĩ mô khác, hỗ trợ Việt Nam tiếp cận các nguồn tài chính quốc tế.

"Chúng tôi muốn hợp tác với Việt Nam như một đối tác tuyệt vời"

Chương trình nghị sự của Bộ trưởng Janet Yellen trong chuyến thăm Việt Nam đề cập tới nhiều vấn đề, trong đó có mối quan hệ kinh tế sâu sắc giữa Việt Nam và Mỹ, giúp tạo ra khả năng phục hồi kinh tế lớn hơn thông qua sáng kiến "đặt sản xuất tại quốc gia bằng hữu" (friendshoring) của chính quyền Mỹ nhằm tăng cường hội nhập với nhiều đối tác và đồng minh để tạo ra chuỗi cung ứng đa dạng, linh hoạt và bền vững trong các ngành công nghiệp then chốt.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen:Chính sách tiền tệ của Việt Nam ngày càng tiến bộ - Ảnh 3.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Janet Yellen đã tham quan nhà máy của Selex Motors, một start up về xe điện trong ngày 20.7

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Liên quan đến vấn đề này, bà Yellen cho biết, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden ngay từ đầu khi bắt đầu xảy ra đại dịch Covid-19 đã nhận ra tầm quan trọng phải có một chuỗi cung ứng có sức chống chịu tốt, chứ không thể phụ thuộc vào bất kỳ ai. Sau đó, khi xung đột nổ ra ở Ukraine, nhiều quốc gia nhận thấy hệ lụy từ việc phụ thuộc quá mức, trong trường hợp của châu Âu là khí đốt tự nhiên và dầu mỏ. Do đó, Mỹ đang tích cực cố gắng thúc đẩy khả năng phục hồi cao hơn trong chuỗi cung ứng của mình.

"Nhưng điều đó không có nghĩa là tự mình làm mọi thứ. Chúng tôi muốn hợp tác với Việt Nam như một đối tác tuyệt vời. Thương mại và đầu tư giữa hai nước chúng ta đã phát triển vượt bậc", bà Yellen chia sẻ.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ cho rằng việc các công ty của nước này đầu tư nhiều hơn vào Việt Nam để củng cố chuỗi cung ứng và các công ty Việt Nam cũng đầu tư vào Mỹ có lợi cho cả Việt Nam và Mỹ.

"Chúng ta đang hợp tác trong khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và chúng tôi nhìn thấy các mối quan hệ có tiềm năng lớn trong tương lai", bà Yellen khẳng định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.