Bộ trưởng Quốc phòng Syria vừa rời khỏi, học viện quân sự bị tấn công đẫm máu

05/10/2023 22:43 GMT+7

Ít nhất 60 người thiệt mạng trong vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một học viện quân sự ở tỉnh Homs, miền trung Syria, sau khi Bộ trưởng Quốc phòng nước này rời khỏi ngày 5.10.

Bộ trưởng Quốc phòng Syria vừa rời khỏi, học viện quân sự bị tấn công - Ảnh 1.

Vụ tấn công ở Homs xuất phát từ UAV cài chất nổ

AFP

Hãng thông tấn SANA dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Syria xác nhận "những tổ chức khủng bố vũ trang" đã tấn công "lễ tốt nghiệp sĩ quan tại học viện quân sự" ở Homs.

Phía Bộ Quốc phòng cho hay tổ chức khủng bố đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) để thực hiện vụ tấn công. Tuy nhiên, tuyên bố của bộ không đề cập đến tên tổ chức bị nghi đứng sau vụ việc, và chưa có bên nào lên tiếng nhận trách nhiệm.

Một nguồn tin an ninh Syria tiết lộ Bộ trưởng Quốc phòng Ali Mahmoud Abbasm đã dự lễ tốt nghiệp nhưng ông rời đi vài phút trước khi vụ tấn công bắt đầu.

"Sau buổi lễ, mọi người đi xuống sân và những vụ nổ xảy ra. Chúng tôi không biết chất nổ từ đâu, xác người ở khắp nơi", Reuters dẫn lời một nhân chứng tại hiện trường.

Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria (trụ sở Anh) cho biết ít nhất 78 người chết và hơn 140 người bị thương. Còn nguồn tin đến từ liên minh ủng hộ chính quyền Damascus đưa ra con số tử vong là 66.

Chính phủ Syria vào năm 2017 đã lấy lại quyền kiểm soát hoàn toàn Homs, thành phố lớn thứ ba của nước này.

F-16 Mỹ bắn rơi UAV Thổ Nhĩ Kỳ trong 'sự việc đáng tiếc' ở Syria

Sau thời gian dài nội chiến, chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad hiện kiểm soát phần lớn Syria, nhưng một dải ở phía bắc giáp biên giới Thổ Nhĩ Kỳ vẫn nằm trong tay một số tổ chức vũ trang đối lập.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.