Bộ trưởng quốc phòng Philippines bác cáo buộc của Trung Quốc đối với Mỹ ở khu vực

Văn Khoa
Văn Khoa
10/12/2020 19:02 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana không đồng ý với cáo buộc của Trung Quốc rằng Mỹ đang cố gieo rắc hỗn loạn ở khu vực Đông Nam Á.

“Đó là quan điểm của Trung Quốc. Tôi thấy rằng họ không muốn thế lực bên ngoài can thiệp vào khu vực Đông Nam Á”, Bộ trưởng Lorenzana cho giới phóng viên hay hôm nay 10.12, sau sự kiện đưa vào biên chế 6 trực thăng Sikorsky Black Hawk mới, theo tờ Philippine Daily Inquirer. Trực thăng Sikorsky Black Hawk do Mỹ sản xuất.
Ông Lorenzana còn nhấn mạnh Philippines là đồng minh lâu dài của Mỹ và cả hai sẽ duy trì liên minh này theo Hiệp ước phòng thủ chung. Ông khẳng định người Mỹ đến Philippines để duy trì tình hữu nghị giữa hai nước.

[VIDEO] Video hiếm về quân đội Mỹ thực hiện nhiệm vụ trên biển Đông

Bộ trưởng Lorenzana có phản ứng như trên sau khi Đại sứ Trung Quốc tại Manila Hoàng Khê Liên nói rằng các chuyến thăm của quan chức an ninh cấp cao Mỹ đến Đông Nam Á “không thúc đẩy hòa bình và ổn định khu vực mà chỉ gây ra hỗn loạn và đối đầu ở khu vực”, theo Philippine Daily Inquirer.
Trong thời gian gần đây đã có 3 quan chức an ninh Mỹ cấp cao đến thăm Đông Nam Á. Gần đây nhất là quyền Bộ trưởng Quốc phòng Christopher C. Miller thăm Philippines và Indonesia trong tuần này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.