Bộ trưởng quốc phòng Nhật nhảy từ tháp cao 11 m trong diễn tập quân sự Nhật - Mỹ

13/01/2020 15:12 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Taro Kono lần đầu tiên thử sức nhảy dù trong một sự kiện do lực lượng phòng vệ mặt đất tổ chức vào thời điểm diễn ra đợt diễn tập chung với Mỹ, theo TBS News.

Mạng tin tức – truyền hình Nhật Bản cho hay Bộ trưởng Kono đã leo lên đỉnh tháp cao 11m và nhảy xuống trong một bài huấn luyện nhảy dù vào hôm 12.1.
Những hình ảnh đăng trên Twitter chính thức của bộ trưởng Nhật Bản cho thấy ông mặc quân phục, đeo đai bảo hộ và nhảy xuống.

Chùm ảnh trên Twitter của Bộ trưởng Kono

Twitter

Đây là một phần bài tập cho lính nhảy dù, được tổ chức tại tỉnh Chiba.
Cuộc diễn tập diễn ra hôm chủ nhật (12.1) được mang tên “Khởi đầu cho Huấn luyện Đột kích”, theo đó lực lượng Nhật Bản và Mỹ phối hợp triển khai các hoạt động nhằm chuẩn bị trước viễn cảnh một thế lực nước ngoài âm mưu tấn công đổ bộ các hòn đảo nằm xa bờ, theo Kyodo News.
“Khởi đầu cho Huấn luyện Đột kích” là hoạt động được tổ chức thường xuyên giữa hai quân đội đồng minh kể từ năm 1969.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.