Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ xin lỗi vì giấu bệnh ung thư

02/02/2024 10:41 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 1.2 tường trình về việc không thông báo nhập viện sau những biến chứng điều trị ung thư tuyến tiền liệt.

NBC News đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Austin đã xin lỗi vì không xử lý và báo cáo đúng cách về việc điều trị bệnh ung thư của mình với Tổng thống Joe Biden.

"Tôi đã không xử lý đúng việc này", ông Austin nói trong cuộc họp giao ban tại Lầu Năm Góc ngày 1.2, sau khi quay trở lại làm việc. Trước đó, ông Austin đã trải qua một cuộc phẫu thuật cắt bỏ tuyến tiền liệt vào cuối tháng 12.2023, và trở lại bệnh viện vào ngày 1.1 vì bị nhiễm trùng bàng quang và các vấn đề về bụng.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ xin lỗi vì giấu kín bệnh tật

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin nói thêm: "Đáng lẽ tôi nên nói với tổng thống về chẩn đoán ung thư của mình. Lẽ ra tôi cũng nên nói với đồng nghiệp của mình và công chúng Mỹ, và tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm".

Quyết định không thông báo kịp thời với tổng thống hoặc quốc hội của ông Austin đã làm dấy lên những nghi vấn về hệ thống chỉ huy của Mỹ. Tuy nhiên, ông Austin hôm 1.2 làm rõ rằng "không có khoảng trống quyền lực" và "không có rủi ro đối với việc chỉ huy và kiểm soát của bộ" trong thời gian ông vắng mặt.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ xin lỗi vì giấu bệnh ung thư- Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin

Reuters

Việc nhập viện bí mật của quan chức quân sự hàng đầu Mỹ đã gây tranh cãi vì nó diễn ra ở thời điểm căng thẳng địa chính trị ở châu Âu và Trung Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Austin nhập viện trong bối cảnh Mỹ đang chuẩn bị tấn công chống lại các lực lượng được cho là do Iran hậu thuẫn trong khu vực, đồng thời Washington cũng đang thành lập một liên minh để đáp lại các hoạt động tấn công của nhóm Houthi ở Yemen nhằm vào tàu thuyền thương mại trên biển Đỏ, theo Bloomberg.

Ông Austin phát biểu, Mỹ sẵn sàng đáp trả vụ tấn công tại căn cứ của Mỹ ở Jordan hôm 29.1 khiến 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng, đồng thời ông cho biết Lầu Năm Góc đang chuẩn bị phản ứng "đa tầng" đối với các nhóm được Iran hậu thuẫn trong khu vực.

Ông nhấn mạnh: "Đây là thời điểm quan trọng ở Trung Đông. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để tránh xung đột lan rộng trong khu vực, nhưng chúng tôi sẽ thực hiện mọi hành động cần thiết để bảo vệ Mỹ, lợi ích của chúng tôi và người dân của chúng tôi".

Mỹ đã phê chuẩn các mục tiêu Iran để tấn công?

Ông Austin cũng cho biết ông vẫn đang hồi phục sau các biến chứng và hiện vẫn sử dụng xe để di chuyển trong Lầu Năm Góc.

Bên cạnh đó, ông Austin tận dụng cơ hội này để gửi thông điệp về vấn đề sức khỏe cộng đồng. Ông lưu ý rằng đàn ông da màu phải đối mặt với nguy cơ mắc bệnh cao hơn. "Những tác dụng phụ mà tôi mắc phải rất bất thường. Vì vậy, bạn có thể tin tưởng rằng tôi sẽ nêu gương tốt hơn về vấn đề này ngày hôm nay và cho đến hết cuộc đời mình", ông Austin chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.