Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sắp thăm Việt Nam

20/07/2021 15:31 GMT+7

Ngày 20.7, Reuters dẫn nguồn Lầu Năm Góc cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ thăm Đông Nam Á vào cuối tháng 7.2021.

Ông Lloyd Austin sẽ dừng chân tại Philippines, SingaporeViệt Nam.
“Chuyến thăm của Bộ trưởng Austin sẽ chứng tỏ tầm quan trọng của khu vực Đông Nam Á và của ASEAN trong vai trò một phần thiết yếu của kiến trúc châu Á - Thái Bình Dương đối với chính quyền Biden-Harris”, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby nhấn mạnh.
Cũng trong ngày 20.7, đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội cho biết chuyến thăm của ông Austin sẽ bắt đầu từ ngày 23.7.
Theo bài đăng trên trang Facebook chính thức, đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội cho biết chuyến thăm sẽ “nhấn mạnh cam kết lâu dài của Mỹ đối với khu vực và lợi ích của Mỹ trong việc duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ trong khu vực và thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN”.
Dưới thời Tổng thống Joe Biden, chính quyền Mỹ tìm cách chứng tỏ vai trò của Mỹ là rất cần thiết đối với khu vực Đông Nam Á.
Ông Austin ủng hộ duy trì quan hệ quân sự lâu năm với Philippines theo hiệp ước phòng thủ chung. Trước đó Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã nhiều lần đe dọa rút khỏi hiệp ước này.

Chính phủ Mỹ bác bỏ yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông, cam kết giúp Philippines phòng thủ

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.