Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lần đầu xuất hiện sau khi xuất viện

23/01/2024 22:32 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên trong cuộc họp về viện trợ quân sự cho Ukraine ngày 23.1 kể từ lần bí mật nhập viện gây tranh cãi.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin (71 tuổi) được đưa vào Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed ở bang Maryland vào ngày 22.12.2023 để điều trị ung thư tuyến tiền liệt, sau đó xuất viện.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lần đầu xuất hiện sau khi xuất viện- Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin trong cuộc họp trực tuyến ngày 23.1

TÀI KHOẢN X @NOELREPORTS

Ông trở lại bệnh viện vào ngày đầu năm 2024 do các biến chứng, bao gồm cả nhiễm trùng đường tiết niệu. Việc nhập viện của ông chỉ được tiết lộ 4 ngày sau đó và Lầu Năm Góc không nêu rõ lý do tại sao ông phải điều trị cho đến ngày 9.1.

Việc ông Austin không thông báo với Tổng thống Joe Biden đã khiến Nhà Trắng bất ngờ và gây chỉ trích từ các nhà lập pháp.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ xuất hiện trong cuộc họp trực tuyến ngày 23.1 trong vài phút khi ông phát biểu mở đầu. Ông Austin ngồi trước một bức tường trắng, với vật được cho là bàn phím hệ thống an ninh ở bên trái và con dấu của Bộ Quốc phòng Mỹ ở bên phải, với một lá cờ nhỏ của Mỹ và Ukraine trên đầu máy in bên cạnh.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bí mật nhập viện vì ung thư, Nhà Trắng không hay biết

Trong buổi phát sóng trực tiếp có chút gián đoạn, ông Austin không đề cập đến sức khỏe của mình dù nội dung này đã được chuẩn bị sẵn trong bài phát biểu, theo Reuters. Thay vào đó, vị bộ trưởng chỉ kêu gọi bổ sung hệ thống phòng không cho Ukraine.

Ông dự kiến sẽ không tham gia cuộc họp báo chung với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ sau cuộc họp, một điều đã trở thành thông lệ sau những cuộc họp như vậy.

Theo Yahoo News, đây là lần đầu tiên từ khi nhóm hỗ trợ Ukraine được thành lập vào tháng 4.2022, Mỹ chủ trì cuộc họp hằng tháng mà không có tiền hỗ trợ hay vũ khí để chuyển cho Ukraine.

Quốc hội Mỹ vẫn chưa thông qua ngân sách viện trợ Ukraine như Nhà Trắng đề xuất, do đó, trong thời gian chờ đợi, Mỹ sẽ phải trông cậy vào các đồng minh để bù đắp khoảng trống.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sabrina Singh trước đó cho hay cuộc họp giữa khoảng 50 nước ngày 23.1 tập trung vào các nhu cầu dài hạn. Lần viện trợ an ninh cuối cùng của Mỹ cho Ukraine là vào ngày 27.12.2023 với số vũ khí 250 triệu USD, gồm đạn pháo 155 mm, tên lửa chống máy bay Stinger và các món khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.