Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ công du châu Á ‘để răn đe Trung Quốc’

Khánh An
Khánh An
14/03/2021 16:30 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nhấn mạnh thông điệp răn đe Trung Quốc trước chuyến công du quan trọng đến châu Á.

Hãng AFP ngày 14.3 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết ông công du châu Á là để tăng cường hợp tác quân sự với các đồng minh và củng cố “sự răn đe đáng tin” đối với Trung Quốc.
Ông Austin xuất phát đến các nước châu Á từ Hawaii, nơi có trụ sở Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông trên cương vị đứng đầu Lầu Năm Góc. 
Dự kiến ông Austin sẽ cùng Ngoại trưởng Antony Blinken đến Nhật Bản và Hàn Quốc từ ngày 15-18.3, trước khi ông Austin đến Ấn Độ từ ngày 19-20.3.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: "Trung Quốc rất hung hăng trong khu vực"

“Đây là hoàn toàn về các đồng minh và đối tác, về tăng cường năng lực”, ông trả lời báo giới trong chuyến công du đến Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ.
Bộ trưởng Austin nhắc lại rằng trong khi Mỹ tập trung đối phó các phần tử cực đoan ở Trung Đông thì Trung Quốc đã nhanh chóng hiện đại hóa quân đội: “Lợi thế cạnh tranh của chúng tôi đã bị xói mòn. Chúng tôi vẫn duy trì lợi thế đó. Chúng tôi sắp tăng lợi thế đó hơn nữa”.
“Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo có được năng lực và kế hoạch hành động có thể tạo sự răn đe đáng tin đối với Trung Quốc và bất cứ ai muốn đối đầu với Mỹ”, ông nhấn mạnh.
Ông Austin cũng sẽ cùng Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken công du Nhật Bản và Hàn Quốc. “Một trong những điều Ngoại trưởng và tôi muốn làm là bắt đầu tăng cường các liên minh đó. Điều này gồm việc lắng nghe, học hỏi và hiểu quan điểm của họ nhiều hơn”, theo ông Austin.
Chuyến công du châu Á của 2 bộ trưởng Mỹ diễn ra sau hội nghị thượng đỉnh đầu tiên hôm 12.3 của “bộ tứ kim cương”, gồm Ấn Độ, Mỹ, Nhật và Úc, nhằm đối phó Trung Quốc.
Ông Blinken sẽ cùng Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan đến Anchorage (bang Alaska, Mỹ) vào ngày 18.3 để gặp phái đoàn Trung Quốc, trong đó có Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì và Ngoại trưởng Vương Nghị.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.