Bộ trưởng Quốc phòng Israel muốn 'tìm diệt' thủ lĩnh Hamas; tổng tham mưu trưởng Israel đến Gaza

Văn Khoa
Văn Khoa
05/11/2023 07:28 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant nói rằng quân đội nước này đã hoàn thành việc bao vây thành phố Gaza và đã vào các khu đông dân.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant ngày 4.11 tuyên bố các lực lượng Israel sẽ "tìm và loại bỏ" thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar, khi các lực lượng Israel giao tranh trên phố với các thành viên Hamas bên trong Dải Gaza, theo AFP.

"Tôi nói với người dân Gaza rằng nếu quý vị tiếp cận ông ấy trước chúng tôi, việc đó sẽ rút ngắn cuộc chiến", ông Gallant nói trong một cuộc họp báo.

Điểm xung đột: Tiến vào Gaza, Israel quyết không ngừng bắn; binh sĩ Ukraine kiên cường nhưng kiệt sức

Ngay sau khi cuộc xung đột Hamas-Israel bùng nổ vào ngày 7.10, Israel nói rằng ông Sinwar cùng thủ lĩnh cánh vũ trang của Hamas Mohammed Deif là mục tiêu hàng đầu của quân đội Israel.

AFP dẫn các nguồn tin an ninh bên ngoài Gaza cho hai ông Sinwar và Deif hiện đang ẩn náu trong một mạng lưới đường hầm được xây dựng để chống lại cuộc bắn phá dữ dội của Israel nhằm đáp trả cuộc tấn công ngày 7.10 của Hamas.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel gửi cảnh báo tới thủ lĩnh Hamas, tham mưu trưởng đến Gaza - Ảnh 1.

Hình ảnh cho thấy lực lượng mặt đất của Israel tại Dải Gaza ngày 3.11

The Times of Israel

Bộ trưởng Gallant cho hay các lực lượng Israel đang chiến đấu hết mình bên trong Gaza. "Chúng tôi đã hoàn thành việc bao vây (thành phố Gaza). Lực lượng IDF (Lực lượng Phòng vệ Israel) đang hoạt động từ phía nam và phía bắc (của thành phố Gaza) và đã tiến vào các khu vực đông dân", Bộ trưởng Gallant nhấn mạnh.

Ngoài ra, một phát ngôn viên quân đội Israel cho hay tổng tham mưu trưởng IDF, trung tướng Herzi Halevi, ngày 4.11 đã đến thăm binh sĩ bên trong Dải Gaza hôm 4.11, trong chuyến thăm đầu tiên như thế kể từ khi xung đột Hamas-Israel bùng nổ.

Hamas tạm dừng việc sơ tán người mang hộ chiếu nước ngoài tới Ai Cập?

Một quan chức biên giới giấu tên nói rằng chính quyền Hamas ở Gaza đã tạm dừng việc sơ tán những người mang hộ chiếu nước ngoài tới Ai Cập trong ngày 4.11, sau khi Israel từ chối cho phép sơ tán một số người Palestine bị thương đến bệnh viện ở Ai Cập, theo AFP.

Thủ tướng Israel bác bỏ lời kêu gọi tạm dừng nhân đạo của Mỹ

Vị quan chức còn nói rằng "không có người mang hộ chiếu nước ngoài nào có thể rời Dải Gaza cho đến khi những người bị thương cần được sơ tán khỏi bệnh viện ở phía bắc Gaza được vận chuyển qua cửa khẩu Rafah" tới Ai Cập.

Ngoài ra, một nguồn tin an ninh từ Ai Cập xác nhận với AFP rằng "không có người bị thương hay người mang hộ chiếu nước ngoài nào đến Ai Cập" qua cửa khẩu Rafah trong ngày 4.11. Cũng theo nguồn tin này, việc sơ tán đã bị tạm dừng "sau vụ đánh bom xe cứu thương chở những người bị thương đang trên đường đến Ai Cập".

Hôm 3.11, quân đội Israel tuyên bố đã tấn công một xe cứu thương bên ngoài bệnh viện Al-Shifa, bệnh viện lớn nhất ở Gaza, lập luận xe đó "được sử dụng bởi một nhóm khủng bố Hamas". Cơ quan Y tế Gaza thông báo ít nhất 15 người thiệt mạng và 60 người bị thương trong vụ xe cứu thương bị tấn công.

Ông Biden nói có tiến triển về tạm dừng nhân đạo trong xung đột

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 4.11 nói rằng đã có được tiến bộ trong việc đảm bảo "tạm dừng nhân đạo" trong cuộc giao tranh giữa Hamas và Israel khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang giải quyết vấn đề tương tự ở Trung Đông, theo AFP.

Quan chức Mỹ, Ả Rập gặp nhau khi thương vong tăng ở Gaza trong chiến dịch Israel

Cụ thể, khi được hỏi liệu có tiến triển nào về "tạm dừng nhân đạo" hay không, Tổng thống Biden trả lời "có" khi ông rời một nhà thờ ở thành phố Delaware (Mỹ), nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Trước đó, Ngoại trưởng Blinken nói với các phóng viên ở thủ đô Amman của Jordan rằng việc tạm dừng nhân đạo trong xung đột Hamas-Israel sẽ giúp bảo vệ dân thường và tăng thêm viện trợ cho Dải Gaza đang bị bao vây.

Israel đã phát động cuộc chiến chống lại Hamas ở Gaza sau khi Hamas tiến hành cuộc tấn công bất ngờ vào miền nam Israel ngày 7.10, khiến 1.400 người thiệt mạng, chủ yếu là dân thường, theo số liệu từ phía Israel.

Cơ quan Y tế Gaza thì nói rằng các cuộc tấn công trên không, trên bộ và trên biển của Israel nhắm vào Gaza đã giết chết gần 9.500 người Palestine, theo AFP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.