Bộ trưởng NN-PTNT Lê Minh Hoan mời thanh niên thử làm bộ trưởng

02/08/2022 18:12 GMT+7

Đối thoại với thanh niên , Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan đã mời thanh niên ngành nông nghiệp đóng vai làm “bộ trưởng” để đưa ra các giải pháp xử lý các vấn đề tồn tại của ngành theo tư duy mới.

Đưa cán bộ trẻ về nông thôn, trải nghiệm sản xuất nông nghiệp

Cuộc đối thoại giữa Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan với 200 thanh niên, cán bộ trẻ ngành nông nghiệp diễn ra chiều 2.8 là lần đầu tiên Tư lệnh ngành NN-PTNT trực tiếp gặp gỡ và đối thoại với thanh niên.

Ngay trong lời phát biểu mở màn, ông Lê Minh Hoan đã đề nghị toàn thể cán bộ lãnh đạo các tổng cục, cục, lãnh đạo các đơn vị "đổi ghế", ngồi xuống hàng ghế phía sau, mời thanh niên lên phía trước để thay đổi không khí cuộc đối thoại.

Đề nghị của Bộ trưởng Lê Minh Hoan ngay lập tức nhận được tràng pháo tay tán thưởng từ dưới hội trường.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan và Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cùng tham dự buổi đối thoại với thanh niên, cán bộ trẻ ngành nông nghiệp

Hoàng Phan

Người đầu tiên đặt câu hỏi, bạn Lê Hữu Tuấn Anh, Bí thư Đoàn thanh niên Tổng cục Thủy sản, nêu vấn đề chung của cán bộ ngành nông nghiệp là tuổi đời, tuổi nghề chưa nhiều, kinh nghiệm quản lý ngành chưa có. Theo đó, Bộ NN-PTNT có chính sách luân chuyển biệt phái cán bộ trẻ về trải nghiệm thực tế tại các địa phương để có điều kiện tích lũy kinh nghiệm, nâng cao năng lực quản lý trong ngành.

“Đây là suy nghĩ hay”, ông Hoan bày tỏ và cho rằng, cán bộ phải có kiến thức, trải nghiệm thực tế. Chúng ta phải bước ra khỏi tư duy trường lớp, tư duy kinh nghiệm, từ thực tiễn đồng rộng với nông dân để hình thành tình yêu nông nghiệp nông thôn, say mê hơn khi trở về làm công tác quản lý.

Chốt lại đề xuất này, ông Hoan yêu cầu Vụ Tổ chức cán bộ và Đoàn Thanh niên Bộ NN-PTNT nghiên cứu ngay một đề án để cử cán bộ trẻ về các địa phương trong thời gian nhất định, để thanh niên hòa nhập vào cuộc sống, soi rọi lại kiến thức đã học, để phát hiện vấn đề, ý tưởng mới.

Chọn 10 dự án khởi nghiệp để tìm vốn đầu tư

Khởi nghiệp nông nghiệp cũng là vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm. Bí thư Đoàn thanh niên Học viện Nông nghiệp Đỗ Thị Kim Hương cho biết, năm nào Học viện Nông nghiệp cũng tổ chức khởi nghiệp nông nghiệp và thậm chí có dự án đạt giải thưởng khởi nghiệp quốc gia.

Theo đó, Hương đề xuất, cuộc thi khởi nghiệp đã có sẵn ngân hàng ý tưởng dự án khởi nghiệp thì mong Bộ NN-PTNT bố trí kinh phí thực thi dự án để truyền đam mê khởi nghiệp cho thế hệ sau.

Khi Hương vừa dứt lời, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đã yêu cầu: “Đoàn thanh niên Học viện Nông nghiệp Việt Nam hãy chọn ra 10 dự án khởi nghiệp tốt nhất, có khả năng khả thi và thương mại hóa rồi chúng ta sẽ ngồi bàn với nhau về nguồn lực để hiện thực”.

Thanh niên, đội ngũ cán bộ trẻ ngành nông nghiệp đặt ra nhiều vấn đề thảo luận, câu hỏi gửi lãnh đạo Bộ NN-PTNT

Hoàng Phan

Tiếp tục chia sẻ với các đại biểu, Bộ trưởng Lê Minh Hoan có 3 lý do vì sao phải khởi nghiệp ở trường đại học. Thứ nhất, trường đại học tích hợp được nhiều bộ môn học để tạo ra sản phẩm khởi nghiệp.

Thứ hai, bản thân các trường đại học, học viện là một thị trường. Mỗi sinh viên chỉ cần mua tiêu thụ một sản phẩm khởi nghiệp thôi thì đây là thị trường để thẩm định sản phẩm khởi nghiệp.

Thứ ba, khởi nghiệp trong trường, sinh viên trẻ có thất bại cũng không sao cả. Khởi nghiệp phải bắt đầu từ ý tưởng sáng tạo của sinh viên để tạo ra những sản phẩm khác biệt để thương mại sản phẩm. Thị trường xác lập giá trị của sản phẩm khởi nghiệp.

“Các bạn muốn bộ đặt hàng nhưng bản thân các bạn đã có hàng gì để bộ phải đặt, nói cách khác là các bạn phải “show" hàng ra. Bộ NN-PTNT sẵn sàng tìm kiếm nguồn lực đầu tư cho các dự án khởi nghiệp tốt”, ông Hoan khẳng định.

Cũng theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, từ không khí đối thoại hôm nay, Đoàn Thanh niên Bộ NN-PTNT đổi mới về nội dung, phương thức sinh hoạt Đoàn, tạo ra các buổi thảo luận sinh động về các vấn đề khó khăn, đang tồn tại của ngành hiện nay.

Tại buổi đối thoại, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cũng đặt hàng Đoàn Thanh niên Bộ NN-PTNT tổ chức sinh hoạt chuyên đề: “Nếu tôi làm Bộ trưởng” và sẵn sàng bố trí thời gian để dự sinh hoạt.

“Mời các bạn hãy đóng vai Bộ trưởng Bộ NN-PTNT, các cục trưởng để xem những vấn đề đang tồn tại của các ngành hiện nay, theo tư duy, góc nhìn của các bạn thì được xử lý ra sao…”, ông Hoan bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.