Bộ trưởng Mỹ cảnh báo về tàu cá Trung Quốc

19/12/2021 11:46 GMT+7

20% số cá được bán ở các thị trường thế giới có nguồn gốc từ đánh bắt lậu.

Một nhóm tàu cá Trung Quốc trên Biển Đông. Ảnh minh họa

reuters

Bộ trưởng Hải quân Mỹ Del Toro vừa cảnh báo rằng nạn đánh bắt phi pháp và không báo cáo “đang diễn ra trên quy mô công nghiệp” khắp thế giới, với thủ phạm thường là các đội tàu cá được trợ cấp của Trung Quốc.

Cảnh báo được đưa ra khi ông phát biểu tại Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) ở Mỹ, theo trang USNI News đưa tin ngày 17.12.

Theo đó, 20% số cá được bán ở các thị trường thế giới có nguồn gốc từ đánh bắt lậu, trong khi nguồn cá sụt giảm do biến đổi khí hậu và đánh bắt quá mức gây ảnh hưởng nặng nề đến nguồn thực phẩm tại các nước nghèo. Cũng tại diễn đàn trên, Tư lệnh Lực lượng tuần duyên Mỹ Karl Schultz cho rằng việc lực lượng này phối hợp với hải quân có thể là mô hình cho các nước về việc phối hợp nhằm giám sát các hoạt động bất hợp pháp như đánh bắt lậu.

Hiểm họa lưới kéo đang tàn phá Ấn Độ Dương ra sao?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.