Bộ trưởng Malaysia qua đời vì xuất huyết não

24/07/2023 09:08 GMT+7

Bộ trưởng Thương mại nội địa và Chi phí sinh hoạt Malaysia Salahuddin Ayub đã qua đời tại bệnh viện vào đêm 23.7 vì xuất huyết não.

Tờ The Star đưa tin Bộ trưởng Malaysia Salahuddin Ayub (61 tuổi) bị xuất huyết não vào đêm 22.7 và được phẫu thuật vào sáng 23.7. Trong một bài đăng trên Facebook, bà Fatihah Salahuddin, con gái của Bộ trưởng Salahuddin Ayub, cho biết cha bà qua đời vào lúc 21 giờ 23 ngày 23.7 (giờ địa phương) tại một bệnh viện ở thành phố Alor Setar, bang Kedah.

Bộ trưởng Malaysia qua đời vì xuất huyết não - Ảnh 1.

Bộ trưởng Thương mại nội địa và Chi phí sinh hoạt Malaysia Salahuddin Ayub

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH THE STRAITS TIMES

"Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin người trụ cột của gia đình Salahuddin Ayub đã qua đời", bà Fatihah viết.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cũng đăng lời chia buồn trên Twitter. "Tôi vô cùng xúc động khi Bộ trưởng Thương mại nội địa và Chi phí sinh hoạt - một người bạn trung thành, ngài Salahuddin Ayub đáng kính, đã về với Thượng đế hôm nay", Thủ tướng Anwar Ibrahim viết, cho rằng đây là mất mát lớn của ông và gia đình.

Thủ tướng Malaysia miêu tả ông Salahuddin Ayub là người tận tâm với bổn phận và trách nhiệm, nhân văn với bạn bè lẫn đối thủ. "Sự phục vụ và hy sinh của ông ấy không thể được đền đáp bằng điều kiện vật chất", Thủ tướng Anwar Ibrahim cho biết.

Thư ký báo chí Syakirin Husnal của ông Salahuddin nói gia đình bộ trưởng cảm ơn những lời cầu nguyện cũng như sự hỗ trợ của đội ngũ y tế. Bà Syakirin Husnal cho hay thi thể vị bộ trưởng sẽ được đưa về nhà mẹ ông ở Tanjung Piai, bang Johor. Bộ trưởng Giao thông Anthony Loke cho biết một chuyến bay đặc biệt đã được sắp xếp để thực hiện việc này.

Ông Salahuddin có 6 người con cùng vợ Fatimah Taha. Ông được sinh tại bang Johor với cha mẹ là người Malaysia gốc Hoa. Ông tốt nghiệp Đại học Putra Malaysia và làm trong ngành ngân hàng trước khi tham gia chính trị.

Năm 1999, ông gia nhập đảng Islam SeMalaysia (PAS) và tranh cử nhưng thất bại. Năm 2004, ông đắc cử vào quốc hội, đại diện bang Kelantan và tái đắc cử 4 năm sau đó. Năm 2013, ông quay về Johor để tranh cử ghế quốc hội đại diện cho khu Pulai nhưng thua cuộc.

Năm 2015, ông rút khỏi PAS và thành lập đảng Amanah Negara. Năm 2018, ông tranh cử dưới trướng liên minh Pakatan Harapan và đắc cử ghế của Pulai tại quốc hội. Bộ trưởng Loke nói ông Salahuddin là lãnh đạo được tôn trọng, đã làm xuất sắc cương vị bộ trưởng với nhiều sáng kiến để giúp cộng đồng tại Malaysia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.