Bộ trưởng Israel ngồi xe lăn chỉ trích Liên Hiệp Quốc vì không thể vào hội nghị khí hậu COP26

03/11/2021 10:22 GMT+7

Bộ trưởng Năng lượng Israel Karine Elharrar, người phải ngồi xe lăn, đã lên tiếng chỉ trích Liên Hiệp Quốc sau khi bà không thể đến được địa điểm tổ chức Hội nghị COP26 hôm 1.11 vì phương tiện vận chuyển không chở được xe lăn.

Bộ trưởng Karine Elharrar của Israel chuẩn bị tham gia một cuộc họp hôm 2.11 tại COP26

reuters

Chia sẻ với báo đài Israel, bà Elharrar cho hay bà được yêu cầu tự đi bộ vài trăm mét hoặc lên một chiếc xe không chở được xe lăn. Nữ bộ trưởng mắc chứng rối loạn dưỡng cơ, buộc bà phải sử dụng xe lăn để di chuyển.

Trao đổi với Sky News hôm 2.11, bà Elharrar cho hay đó là một ngày khủng khiếp. Sau đó, bà chỉ trích Liên Hiệp Quốc luôn hô hào tăng cường khả năng tiếp cận nhưng lại không triển khai trên thực tế.

“Tôi đến Hội nghị COP26 để quảng bá năng lượng xanh, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Israel và các nước khác, và điều cuối cùng mà tôi muốn đề cập chính là khả năng tiếp cận của các bên. Vì thế tôi cho rằng (chuyện xe lăn) là một ví dụ tồi tệ, phản ánh việc Liên Hiệp Quốc cứ ra rả suốt cả năm về khả năng tiếp cận, và kế đến lại không áp dụng được tại hội nghị của chính tổ chức này”, nữ bộ trưởng phẫn nộ.

Khi được hỏi liệu bà quy trách nhiệm cho nhà đăng cai Anh hoặc Liên Hiệp Quốc, bà Elharrar trả lời: “Tôi gặp Thủ tướng Boris Johnson sáng nay (2.11) và nhận được cuộc gọi từ một số bộ trưởng Anh, họ đều thừa nhận đó là một sai lầm và thực sự xin lỗi về điều đó”.

“Tuy nhiên, họ cho rằng trách nhiệm chính thuộc về Liên Hiệp Quốc, đơn vị tổ chức toàn bộ sự kiện. Đó là sự kiện của Liên Hiệp Quốc”, bà cho biết, đồng thời hy vọng sẽ không phải lâm vào tình huống tương tự.

Trước đó trong ngày, COP26 lên tiếng xin lỗi vì sự cố này.

Tổng thống Biden chỉ trích lãnh đạo Trung Quốc, Nga không tham dự COP26
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.