Bộ trưởng GD-ĐT: 'Thí sinh không bơi được qua ngập để vào phòng thi rất đáng ngại'

16/06/2023 19:52 GMT+7

Trong buổi họp với Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT TP.Hà Nội năm 2023, ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, lưu ý việc ngập và tắc đường ở Hà Nội sẽ ảnh hưởng đến việc dự thi của các thí sinh.

Chiều nay 16.6, tại buổi họp với Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT TP.Hà Nội năm 2023, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn đánh giá cao sự chuẩn bị bài bản, cẩn thận, chuyên nghiệp của thủ đô Hà Nội trong việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT: Thí sinh 'bơi' trong ngập, không đến được phòng thi sẽ đáng ngại - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn

ĐÌNH HUY

Bộ trưởng Sơn nhận xét, các công tác chuẩn bị của Hà Nội đã đúng theo kế hoạch, yêu cầu chung của Bộ GD-ĐT đối với kỳ thi sẽ diễn ra vào 3 ngày 27 - 29.6.

"Hà Nội có thí sinh dự thi rất lớn, chiếm 1/10 cả nước. Trong đó, thành phần thí sinh cũng rất đa dạng, phải huy động số lượng con người rất lớn nên sẽ đặt ra sự đòi hỏi về tính chu đáo và sự an toàn", ông Sơn nói.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cho rằng, lượng tài liệu tập huấn cho các giáo viên và cán bộ làm công tác coi thi rất nhiều nên trong quá trình tập huấn phải tóm lược, có những nhấn mạnh vào điểm cần thiết, làm sao thuận lợi nhất cho cán bộ coi thi; đồng thời, phải rút kinh nghiệm về những sai sót mà những cán bộ coi thi những năm trước mắc phải.

"Chúng ta hay nói nhiều về hỗ trợ các thí sinh nhưng bản thân những cán bộ, giáo viên những ngày này cũng căng thẳng, áp lực. Thành phố cần chú ý hỗ trợ, quan tâm tùy theo điều kiện của địa phương", người đứng đầu ngành giáo dục nói.

Ông Sơn lưu ý, hôm qua (15.6 - PV), Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Huỳnh Văn Chương đã ký văn bản về việc công nhận chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế của học sinh thi sau ngày 10.9.2022 được miễn thi môn ngoại ngữ. Tuy nhiên, một số trường hợp học sinh thắc mắc dù đủ điều kiện miễn thi nhưng vẫn nhận được thông tin phải đi thi môn ngoại ngữ; cần phải xử lý, giải đáp thông tin đầy đủ cho những trường hợp này để tránh ảnh hưởng đến tâm lý của thí sinh.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT: Thí sinh 'bơi' trong ngập, không đến được phòng thi sẽ đáng ngại - Ảnh 2.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn kiểm tra công tác chuẩn bị tại điểm thi Trường THCS Trần Duy Hưng (Q.Cầu Giấy, Hà Nội)

THẾ ĐẠI

Trong quá trình diễn ra kỳ thi, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cũng đề cập Công an TP.Hà Nội phải cố gắng hỗ trợ về việc phân luồng giao thông, giảm thiểu nguy cơ tắc đường để các thí sinh được ưu tiên được đến phòng thi sớm.

"Nguy cơ thứ hai là ngập úng, lụt bởi khả năng những ngày cuối tháng 6 có thể diễn ra mưa. Đây cũng là điều rất riêng của Hà Nội nên phải có các phương án, nếu các thí sinh không bơi qua được ngập mà vào phòng thi thì rất đáng ngại. Điều này nghe cũng vui thôi nhưng đó là việc thật; nếu các cháu đi xe máy bị ngập, ướt thì sẽ bị ảnh hưởng đến tinh thần", Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói thêm và khẳng định việc xử lý các tình huống về an ninh, trật tự, giao thông, thời tiết bất thường dù năm nào cũng vậy nhưng vẫn phải nhắc lại.

Cuối cùng, ông Sơn đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông khi có thông tin đặc biệt liên quan đến kỳ thi, việc đầu tiên phải kiểm tra mức độ thông tin chính thống rồi hãy đăng tải.

"Ngoài ra, các lực lượng cán bộ chỉ cần làm đúng, làm đủ, làm chính xác, không thừa, không thiếu, không thêm, không bớt. Đó là khẩu hiệu hành động của chúng ta, làm sao mà mọi thứ bình thường, đó là mong muốn cao nhất", Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn chốt lại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.