Bộ trưởng Công nghệ thông tin và Truyền thông Indonesia bị bắt

17/05/2023 22:52 GMT+7

Nhà chức trách Indonesia đã bắt giữ Bộ trưởng Công nghệ thông tin và Truyền thông Johnny Gerard Plate vì nghi liên quan vụ án tham nhũng gây thất thoát khoảng nửa tỉ USD.

Văn phòng Tổng chưởng lý Indonesia (AGO) ngày 17.5 thông báo đã bắt tạm giam Bộ trưởng Công nghệ thông tin và Truyền thông Johnny Gerard Plate để điều tra vai trò của ông trong vụ án tham nhũng. Ông bị bắt sau cuộc thẩm vấn tại trụ sở AGO ở Jakarta.

Bộ trưởng Công nghệ thông tin và Truyền thông Indonesia bị bắt - Ảnh 1.

Ông Johnny Gerard Plate bị áp giải tại trụ sở Văn phòng Tổng chưởng lý Indonesia ở Jakarta ngày 17.5

REUTERS

Theo Bloomberg, ông Plate bị nghi có hành vi tham nhũng trong dự án mua thiết bị để xây dựng hàng ngàn trạm sóng 4G do một cơ quan thuộc Bộ Công nghệ thông tin và Truyền thông của ông thực hiện.

Quan chức Kuntadi thuộc AGO cho hay ông Plate bị bắt vì là người quản lý ngân sách và là bộ trưởng. Như nhiều người Indonesia, tên của ông Kuntadi chỉ có một từ.

Vụ án tham nhũng gây thất thoát 8.000 tỉ rupiah (544 triệu USD), theo AGO. Một quan chức khác nói với Reuters rằng vị bộ trưởng vi phạm luật chống tham nhũng, luật có án phạt tối đa là tù chung thân.

Bộ Công nghệ thông tin và Truyền thông Indonesia nói sẽ tuân thủ quá trình pháp lý và vai trò phục vụ công chúng sẽ không bị ảnh hưởng từ vụ án này.

Văn phòng Tổng thống Joko Widodo gọi vụ bắt giữ ông Plate là điều bất ngờ. "Tổng thống đã nhiều lần nhắc nhở các quan chức làm việc cẩn trọng", quan chức Jaleswari Pramodhawardhani của văn phòng tổng thống nói.

Ông Plate là bộ trưởng thứ 5 trong chính quyền Tổng thống Widodo bị buộc tội tham nhũng. Năm 2021, các bộ trưởng Bộ Công tác xã hội và Bộ Nghề cá Indonesia bị phạt tù vì các vụ án tham nhũng riêng rẽ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.